Hà Nội: Bắt giữ các đối tượng mua bán, sử dụng ma túy, tàng trữ vũ khí

Hạnh Quỳnh| 26/05/2017 18:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Xong Toàn (sinh năm 1986, ở xã Dân Chủ, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) và Hoàng Văn Bằng (sinh năm 1990, ở xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời xem xét khởi tố Nguyễn Xong Toàn về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 

Theo thông tin ban đầu, phát hiện một nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn do Tạ Đình An (sinh năm 1996, ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai) cầm đầu, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Quốc Oai đã vào cuộc. Ngày 6/5, kiểm tra một nhà nghỉ tại thị trấn Quốc Oai lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang Tạ Đình An và Bùi Ngọc Diệm (sinh năm 1996) cùng ở huyện Quốc Oai đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng An khai nhận, số ma tuý này mua của Tạ Duy Thanh (tức “Tiến Cung”, sinh năm 1987, ở xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai). Căn cứ vào tài liệu điều tra, cảnh sát đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Tạ Duy Thanh. 

Quá trình khám xét nơi ở của Thanh, cảnh sát phát hiện, thu giữ một lượng lớn ma tuý tổng hợp nhóm ATS và ma túy dạng Methamphetamine. Cùng thời điểm khám xét, cơ quan điều tra còn phát hiện tại đây có một nhóm 4 đối tượng, trong đó có Nguyễn Xong Toàn và Hoàng Văn Bằng, đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. Lực lượng công an thu giữ 1 bộ đồ sử dụng ma tuý, ma tuý tổng hợp cùng 1 khẩu súng K59, trong hộp tiếp đạn có 8 viên đạn. Nguyễn Xong Toàn khai nhận khẩu súng K59 cùng đạn và toàn bộ số ma túy mà 4 đối tượng đang sử dụng là của Toàn. 

Mở rộng vụ án, Cảnh sát tiến hành kiểm tra xe ôtô của Nguyễn Xong Toàn tiếp tục phát hiện, thu giữ 4 túi nilon chứa bột màu trắng nghi là heroin, 7 túi vải bên trong chứa 1.382 viên nén màu hồng, có in chữ WY. Khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Xong Toàn tại xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, cơ quan điều tra thu giữ được 5 túi nilon bên trong chứa 1.026 viên nén màu hồng; 3 khẩu súng tự chế, 12 viên đạn và một số tài liệu liên quan khác. 

Theo lời khai của Nguyễn Xong Toàn, ngày 6/5, Toàn cùng Bằng đi ô tô của Toàn từ Hòa Bình về Hưng Yên và mang theo ma túy để bán. Tuy nhiên, khi về đến nơi, giao dịch mua, bán ma túy bị hủy. Sợ bị lộ, Toàn và Bằng về nhà Thanh ở thị trấn Quốc Oai sau đó sử dụng ma túy thì bị bắt. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Bắt giữ các đối tượng mua bán, sử dụng ma túy, tàng trữ vũ khí