Trong dòng chảy đổi mới giáo dục, một môi trường học đường an toàn không còn là mong muốn, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Khi những tác động tiêu cực từ mạng xã hội, tệ nạn và các hành vi vi phạm pháp luật ngày càng len lỏi vào đời sống học sinh, việc chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa là điều cần thiết.
Tại Trường THPT Cửa Lò 2, một bước đi cụ thể đã được triển khai: ký kết quy chế phối hợp với Công an phường Cửa Lò nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học - một hành động mang nhiều kỳ vọng và ý nghĩa lâu dài.
Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Công an phường, cán bộ, giáo viên cùng hơn 1.000 học sinh nhà trường. Không khí trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi, bởi những nội dung được đề cập đều gắn bó trực tiếp với đời sống học đường hàng ngày.
Phòng ngừa rủi ro từ mạng xã hội, tệ nạn
Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Giám hiệu nhà trường và Công an phường Cửa Lò. Nội dung ký kết được xây dựng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề nổi lên hiện nay như: tuyên truyền, giáo dục pháp luật; phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến an ninh mạng; đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Trong bối cảnh học sinh ngày càng tiếp cận sớm với internet và mạng xã hội, nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ hoặc trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, bắt nạt trực tuyến… đang hiện hữu rõ nét. Việc đưa nội dung đảm bảo an ninh mạng vào quy chế phối hợp cho thấy sự chủ động, kịp thời của nhà trường và lực lượng công an trong nhận diện, ứng phó với những thách thức mới.
Theo quy chế, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong quản lý, giáo dục học sinh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm. Đáng chú ý, những tác động tiêu cực từ trò chơi điện tử, mạng xã hội và các tệ nạn xã hội sẽ được theo dõi, cảnh báo và xử lý từ sớm, hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh hệ lụy.

Cùng với đó, cơ chế trao đổi thông tin giữa nhà trường và lực lượng công an được thống nhất cụ thể, rõ ràng, bảo đảm mọi tình huống phát sinh đều được xử lý nhanh chóng, hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
Ngay sau lễ ký kết, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ. Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an phường trực tiếp phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh mạng; hướng dẫn học sinh nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng - nội dung thiết thực, sát với thực tiễn.


Bên cạnh đó, học sinh còn được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Thông qua các tình huống cụ thể, gần gũi, các em dễ dàng tiếp thu, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông học đường.
An toàn học đường phải bắt đầu từ ý thức và sự đồng hành
Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Vương Xuân Chấn - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào hiệu quả của quy chế phối hợp. Theo thầy, việc đảm bảo an ninh trật tự trong trường học không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng Công an hay nhà trường, mà cần sự chung tay của toàn xã hội.
“Chúng tôi xác định, một môi trường học đường an toàn không thể chỉ dựa vào các biện pháp kiểm soát, mà quan trọng hơn là xây dựng ý thức cho học sinh. Khi các em hiểu đúng, nhận thức đúng và hành động đúng, thì mọi nguy cơ sẽ được đẩy lùi từ gốc,” thầy Chấn nhấn mạnh.

Thầy cũng cho rằng, sự phối hợp với lực lượng công an sẽ giúp nhà trường có thêm nguồn lực và kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống phức tạp, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến an ninh mạng - lĩnh vực mà học sinh thường xuyên tiếp xúc nhưng chưa đủ kỹ năng tự bảo vệ.
“Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh không chỉ học tốt kiến thức văn hóa, mà còn trở thành những công dân có trách nhiệm, biết tuân thủ pháp luật và tự bảo vệ mình. Mỗi em học sinh an toàn chính là một niềm tin được giữ vững đối với gia đình và xã hội,” thầy chia sẻ thêm.
Dịp này, Công an phường Cửa Lò đã trao tặng mũ bảo hiểm cho một số học sinh, một hành động nhỏ nhưng mang thông điệp lớn. Không chỉ là món quà vật chất, đó còn là lời nhắc nhở về việc chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, bắt đầu từ những hành vi đơn giản nhất.
Có thể thấy, lễ ký kết không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện một quy chế phối hợp, mà còn đánh dấu bước chuyển từ nhận thức sang hành động trong công tác bảo đảm an ninh học đường.

Khi nhà trường và lực lượng Công an thiết lập được cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và thực chất, những “khoảng trống” trong quản lý, giáo dục học sinh sẽ từng bước được lấp đầy.
Quan trọng hơn, thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh sẽ được bồi đắp ngay từ sớm, từ những hành vi nhỏ nhất trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.
Đó chính là nền tảng bền vững để hình thành một thế hệ công dân có trách nhiệm, biết tự bảo vệ mình trước những tác động tiêu cực của xã hội hiện đại, đặc biệt là trên không gian mạng.
Trong bối cảnh các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự ngày càng diễn biến phức tạp, việc chủ động “đi trước một bước” bằng những giải pháp phòng ngừa từ cơ sở như tại Trường THPT Cửa Lò 2 không chỉ mang ý nghĩa trước mắt, mà còn có giá trị lâu dài.
Khi mỗi nhà trường trở thành một “pháo đài” an toàn, khi mỗi học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và ý thức pháp luật, thì bình yên học đường sẽ không còn là mục tiêu xa vời, mà trở thành một thực tế vững chắc, lan tỏa tích cực trong toàn xã hội.
Từ một lễ ký kết, một thông điệp lớn đã được gửi đi: bảo vệ học sinh không chỉ là trách nhiệm, mà là cam kết hành động của cả hệ thống để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, an toàn và trọn vẹn.