Giật điện thoại để "trả đơn hàng" cho khách

Ngọc An| 18/01/2022 14:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thành lên mạng rao bán iPhone 13 Pro Max, khi có khách đặt hàng, y sẽ đi cướp điện thoại của người khác để giao cho khách.

Nguyễn Hữu Thành, 21 tuổi, quê Bình Định đã bị Công an TP Thủ Đức, TP.HCM khởi tố bắt tạm giam để xử lý về tội Cướp tài sản.

Theo điều tra, Thành là tài xế xe ôm công nghệ và sống lang thang ở TP.HCM. Do thiếu tiền tiêu xài nên Thành nảy sinh ý định cướp tài sản.

thanh.png
Nguyễn Hữu Thành

Sau đó, Thành lên mạng rao bán điện thoại iPhone 13 Pro Max. Khi có khách đặt hàng, Thành sẽ đi cướp điện thoại của người khác để giao cho khách.

Khi thấy tài khoản đăng bán điện thoại iPhone 13 Pro Max nên Thành đã hỏi mua với giá 33 triệu đồng và hẹn nạn nhân giao hàng tại phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức.

Tối 4/1, Thành đến nhận hàng rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại bỏ chạy. Nạn nhân đuổi theo thì bị y xịt hơi cay. 

Thành mang chiếc điện thoại cướp được giao cho vị khách đã "đặt hàng" của y trước đó với giá 28 triệu đồng.

3 ngày sau Thành bị bắt khi trốn về Bình Định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giật điện thoại để "trả đơn hàng" cho khách