Vấn đề quan tâm

Giáo viên nghỉ hè tối đa 8 tuần, hưởng nguyên lương

Nguyễn Cúc 07/04/2026 - 14:43

Nghị định mới quy định rõ thời gian nghỉ hè của nhà giáo theo từng cấp học, trong đó giáo viên mầm non, phổ thông có thể nghỉ tối đa 8 tuần mỗi năm và vẫn được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo quy định. Lịch nghỉ cụ thể sẽ do địa phương và cơ sở giáo dục chủ động sắp xếp phù hợp kế hoạch năm học.

Thời gian nghỉ hè tối đa 8 tuần tùy từng cấp học

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà giáo.

Đáng chú ý, theo Điều 17 của Nghị định, thời gian nghỉ hè hằng năm của nhà giáo được quy định cụ thể theo từng loại hình cơ sở giáo dục.

Cụ thể, đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trường chuyên biệt, thời gian nghỉ hè là 8 tuần mỗi năm, đã bao gồm cả nghỉ phép hằng năm. Trong khi đó, giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên có thời gian nghỉ linh hoạt hơn, tối thiểu 4 tuần và tối đa 8 tuần.

giao-vien.png
Ảnh minh họa

Nhà giáo giảng dạy tại các trường dự bị đại học cũng được nghỉ hè 8 tuần. Với khối giáo dục nghề nghiệp, giáo viên giảng dạy trình độ trung học nghề, trung cấp và cao đẳng được nghỉ 6 tuần, còn trình độ sơ cấp là 4 tuần mỗi năm.

Riêng đối với nhà giáo tại cơ sở giáo dục đại học, trường chính trị và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thời gian nghỉ hè sẽ do từng cơ sở quy định theo quy chế tổ chức và hoạt động.

Nghị định cũng nêu rõ, trong các tình huống đột xuất, khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh hoặc trường hợp cấp bách, việc điều chỉnh thời gian nghỉ hè sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định đối với khối mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên; còn người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định đối với các khối còn lại.

Hưởng nguyên lương, linh hoạt theo kế hoạch năm học

Trong thời gian nghỉ hè, nhà giáo được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp theo quy định. Ngoài ra, giáo viên vẫn được nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động.

Về thời điểm nghỉ hè, Nghị định giao quyền chủ động cho địa phương và cơ sở giáo dục. Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ kế hoạch năm học của Bộ GD&ĐT cùng điều kiện thực tế để quyết định lịch nghỉ hè đối với giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và trường chuyên biệt trên địa bàn.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, trường dự bị đại học, trường chính trị và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, người đứng đầu đơn vị sẽ quyết định thời điểm nghỉ hè phù hợp với kế hoạch đào tạo.

Riêng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ thực hiện theo quy định riêng của hai bộ này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Giáo viên nghỉ hè tối đa 8 tuần, hưởng nguyên lương