Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước khẳng định, giao lưu đã trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới, là sự kiện đối ngoại mang ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trụ cột trong quan hệ hai nước.
Ngày 18/3, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 đã chính thức diễn ra với các hoạt động tại tỉnh Quảng Ninh.
Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc làm Trưởng đoàn.
Cùng dự về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số đơn vị, địa phương.
Các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu được tổ chức trang trọng, chặt chẽ, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Đoàn đại biểu Việt Nam có mặt, thực hiện nghi lễ chào cột mốc chủ quyền, đón Đoàn đại biểu Trung Quốc.

Hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước thực hiện nghi lễ trồng cây hữu nghị, tham gia các hoạt động giao lưu với sự đón chào của đông đảo nhân dân khu vực biên giới.

Hai bên khẳng định, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chủ đạo trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

.jpeg)
Thời gian qua, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động trao đổi linh hoạt, đạt kết quả tích cực, góp phần củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, bảo đảm phát triển lành mạnh, ổn định, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.
.jpeg)
Trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước không ngừng được thúc đẩy, góp phần tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị giữa hai bên; giữ vững tình hình biên giới trên đất liền hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Trong khuôn khổ chương trình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã tiến hành hội đàm đoàn đại biểu quân sự cấp cao.
Tại hội đàm, hai bên khẳng định Giao lưu lần thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, thể hiện vai trò chủ động, tích cực của hai Bộ Quốc phòng trong triển khai nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Kể từ khi được tổ chức lần đầu năm 2014 đến nay, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển về chiều rộng và chiều sâu, các nội dung hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả, có tính lan tỏa.
Chương trình đã trở thành một trong những hoạt động biểu tượng có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác quốc phòng song phương, thể hiện quyết tâm chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hai nước, các địa phương và lực lượng vũ trang khu vực biên giới.
Hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, giao lưu đã trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới, là sự kiện đối ngoại mang ý nghĩa chính trị quan trọng được tổ chức thường niên; là kênh tiếp xúc, trao đổi quan trọng giữa lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng về các vấn đề cùng quan tâm, góp phần đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trụ cột trong quan hệ hai nước.
.jpeg)
Sau lễ đón tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Đoàn công tác hai nước đã dự Lễ khởi công Trạm Y tế hữu nghị xã Hải Sơn. Công trình được xây dựng với quy mô 2 tầng, tổng diện tích sàn 2.450m², gồm 32 phòng chức năng, bao gồm khu khám, chữa bệnh đa khoa, khu hành chính và các hạng mục phụ trợ kỹ thuật.
Lễ khởi công Trạm Y tế hữu nghị xã Hải Sơn là một trong những hoạt động nổi bật của chương trình, góp phần khẳng định ý nghĩa thiết thực trong hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng gắn với chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực biên giới.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn Lê Văn Cường cho biết, công trình Trạm Y tế không chỉ phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới; đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu hai nước cũng đã thăm trường THPT Trần Phú, thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ, chứng kiến hoạt động huấn luyện, thực diễn nghiệp vụ của lực lượng biên phòng; tặng quà cán bộ, chiến sĩ và học sinh; chụp ảnh lưu niệm.
.jpeg)
Đây là lần thứ ba tỉnh Quảng Ninh được lựa chọn tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, sau các lần tổ chức năm 2014 và năm 2021.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Theo chương trình, ngày 19/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam sang Trung Quốc tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu.