Hủy Tuần lễ thời trang Paris vì dịch Covid-19

Minh Khang| 03/04/2020 10:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù theo kế hoạch, tháng 6 năm nay mới diễn ra nhưng Tuần lễ thời trang Paris chính thức thông báo phải hủy do đại dịch Covid-19.

Mới đây, Tuần lễ thời trang Paris đã tuyên bố hủy do đại dịch Covid-19. Trong đó có 2 sự kiện chính được đông đảo giới mộ điệu mong chờ là Tuần lễ thời trang Nam và Haute couture cũng chính thức bị hủy.

Hủy Tuần lễ thời trang Paris vì dịch Covid-19

Tuần lễ thời trang Paris phải hủy do dịch Covid-19

Trong một tuyên bố, đại diện ban tổ chức cho biết: "Quyết định hủy là điều cần thiết để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của các nhà thiết kế, người mẫu, nhân viên và những người liên quan đến ngành thời trang.

Điều đó đồng nghĩa với việc, trong điều kiện hiện tại, Tuần lễ thời trang Nam (dự kiến diễn ra từ 23/6-28/6/2020) và Tuần lễ thời trang cao cấp Haute couture (từ 5/7-9/7/2020) cũng không thể diễn ra".

Hiện tại, đơn vị tổ chức đang nỗ lực để tìm kiếm một giải pháp thay thế, một cách thức tổ chức khác phù hợp hơn trong đại dịch Covid-19 cho Tuần lễ thời trang Paris. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin nào được đưa ra.

Các nhà mốt lớn của Pháp nằm trong số nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Hãng thời trang cao cấp Yves Saint Laurent và Balenciaga đã phải chuyển hướng sang sản xuất khẩu trang y tế. Trong khi đó, hãng LVMH tham gia vào việc sản xuất gel rửa tay khử trùng cho các bệnh viện tại ba nhà máy sản xuất nước hoa và mỹ phẩm của hãn ở Pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hủy Tuần lễ thời trang Paris vì dịch Covid-19