Vì sao Sơn Tùng dẫn đầu sao Vbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2015?

Hà Thu| 25/12/2015 15:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bất chấp những scandal ồn ào, Sơn Tùng M-TP “vượt mặt” nhiều tên tuổi lớn để trở thành Ngôi sao được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam năm 2015.

Vì sao Sơn Tùng dẫn đầu sao Vbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2015?

Những dấu mốc quan trọng

Mới đây, trong danh sách Top 10 tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam năm 2015, Sơn Tùng M-TP trở thành ngôi sao Vbiz được tìm kiếm nhiều nhất trong năm khi có đến 4 từ khóa liên quan đến nam ca sỹ lọt vào danh sách này.

Đó là ca khúc “Âm thầm bên em” được tìm kiếm nhiều thứ 2 trong năm; “Không phải dạng vừa đâu” xếp thứ 3, “Khuôn mặt đáng thương” xếp thứ 6 và bộ phim “Chàng trai năm ấy” mà Sơn Tùng M-TP đóng vai nam chính xếp thứ 10. Điều này không thể phủ nhận sức công phá mạnh mẽ và độ phủ sóng rộng rãi của Sơn Tùng M-TP trong làng giải trí Việt năm 2015.

MV Âm thầm bên em- Sơn Tùng M-TP

Trước tiên phải kể đến sự thành công ngoài sức mong đợi của bộ phim Chàng trai năm ấy do Sơn Tùng M-TP vào vai nam chính. Mặc dù dính nghi án đạo nhạc cho bộ phim, “Chàng trai năm ấy” đã đem về giải thưởng Diễn viên trẻ triển vọng tại lễ trao giải Cánh diều vàng cho Sơn Tùng M-TP và giải thưởng Bài hát của năm tại We Choice Awards… Bên cạnh đó, bộ phim đem về doanh thu khủng hơn 42 tỷ đồng chỉ sau một tuần công chiếu…

Vì sao Sơn Tùng dẫn đầu sao Vbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2015?

Sơn Tùng M-TP và Hari Won trở thành cặp đôi gây sốt trong phim Chàng trai năm ấy

Sau đó ít lâu, Sơn Tùng M-TP bất ngờ nhận lời mời tham gia chương trình The Remix 2015. Ngay lập tức, cái tên Sơn Tùng M-TP gây bão dư luận và trở thành tâm điểm chú ý của chương trình.

Chính trong The Remix, Sơn Tùng M-TP lần đầu tiên trải lòng mình qua ca khúc “Thái Bình mồ hôi rơi” do anh sáng tác để để tặng riêng cho bố mẹ và quê hương; tiếp theo là ca khúc “Khuôn mặt đáng thương” được sáng tác ngay trên giường bệnh khi anh bị sốt cao, không thể tham gia đêm thi thứ 6.

Vì sao Sơn Tùng dẫn đầu sao Vbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2015?

Mặc dù xin rút lui giữa chừng vì lý do sức khỏe, Sơn Tùng M-TP vẫn được đánh giá là một trong những nhân tố quan trọng không thể thiếu của The Rremix mùa đầu tiên.

Ngay khi rút khỏi The Remix, Sơn Tùng M-TP tiếp tục gây bão với ca khúc “Không phải dạng vừa đâu”, nhạc phim cho bộ phim Chàng trai năm ấy từng bị hoãn chiếu một thời gian. Với giai điệu bắt tai và câu hát gây nghiện, “Không phải dạng vừa đâu” đã tạo nên 1 cơn sốt không hề nhỏ trong một thời gian dài, hình thành 1 trào lưu mới mà bất kì ai cũng có thể lẩm bẩm theo mọi lúc mọi nơi.

Vì sao Sơn Tùng dẫn đầu sao Vbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2015?

Tuy nhiên, MV của ca khúc bị tố đạo ý tưởng, mang nội dung đả kích hai nhạc sỹ Phó Đức Phương và Dương Khắc Linh, người đã từng phản đối Sơn Tùng M-TP “đạo nhạc” Hàn Quốc trong nhạc phim “Chắc ai đó sẽ về”.  MV sau đó đã bị thu hồi vì lý do nhạy cảm, nhưng ca khúc vẫn tạo nên trào lưu gây sốt trong giới trẻ với câu cửa miệng: “không phải dạng vừa đâu” và các hình thức biến tướng của nó.

Tháng 8/2015 được xem là thời gian đánh dấu bước ngoặt được đánh giá mang tính đột phá nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Sơn Tùng chính là ngày nam ca sỹ ra mắt hit mới mang tên “Âm thầm bên em” bằng công nghệ mới nhất của làng nhạc Thế giới live streaming, phát sóng trực tiếp ca khúc mới trên youtube, một công nghệ mà chưa có nghệ sỹ Việt Nam nào sử dụng trước đó.

Vì sao Sơn Tùng dẫn đầu sao Vbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2015?

Được biết, kỹ thuật Live Steaming - xem/phát vidéo trực tiếp qua internet đã được áp dụng tại Mỹ và các nước Châu Âu, nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Vì vậy, Sơn Tùng M-TP được xem là ca sĩ tiên phong sử dụng công nghệ này để giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới tới khán giả Việt.

Với cách làm này, người hâm mộ dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có thể xem trực tuyến màn trình diễn của Sơn Tùng trên kênh YouTube chính thức. Đến nay, “Âm thầm bên em” đã cán mốc hơn 31 triệu lượt người xem, một con số ấn tượng không phải nghệ sỹ nào của Vbiz đạt được.

Đầu tháng 12/2015, Sơn Tùng M-TP tổ chức thành công liveshow đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình khi vừa tròn 21 tuổi. Với tên gọi M-TP Ambition – Chuyến bay đầu tiên, Sơn Tùng M-TP lần đầu tiên trải lòng với công chúng về quãng thời gian đầu tiên bắt đầu đi hát, những câu chuyện cảm động về từng thành viên trong gia đình và câu chuyện của chính mình vượt qua bão dư luận để có thể trở thành ca sỹ sở hữu số lượng fan hùng hậu nhất nhì hiện nay…

Ngôi sao Vbiz được tìm kiếm nhiều nhất

Vì sao Sơn Tùng dẫn đầu sao Vbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2015?

Năm 2015 có thể xem là một năm Sơn Tùng M-TP gặt hái được thành công nhất kể từ khi bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình. Bất chấp những tai tiếng, những lời chỉ trích về đạo nhái, Sơn Tùng M-TP luôn xuất hiện đúng thời điểm, đánh đúng và trúng xu hướng giải trí và thị hiếu của công chúng, đặc biệt công chúng trẻ tuổi.

Âm nhạc của Sơn Tùng M-TP luôn là những giai điệu sôi động, lồng ghép những bản rap “hợp thời” được đông đảo mọi người yêu thích, nhất là giới trẻ. Các ca khúc mới do chính Sơn Tùng sáng tác ngay lập tức làm mưa làm gió trên các BXH âm nhạc, trở thành các bản hit được nhiều người theo dõi và còn tạo nên nhiều trào lưu mới cho giới trẻ như “Khuôn mặt đáng thương”, “Không phải dạng vừa đâu”…

Một điều dễ dàng nhận ra, hầu hết các ca khúc của Sơn Tùng M-TP đều được do chính nam ca sỹ sáng tác với nội dung rất gần gũi, thân thuộc như đời sống hàng ngày của chính mọi người.

Vì sao Sơn Tùng dẫn đầu sao Vbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2015?

Sơn Tùng M-TP mời cả bố mẹ và em trai lên sâu khấu trong đêm liveshow Chuyến bay đầu tiên

Ca từ đơn giản, giai điệu dễ nghe và dễ gây nghiện, mang hơi thở cuộc sống cũng lý giải vì sao các sáng tác của Sơn Tùng M-TP lại được công chúng đón nhận nồng nhiệt và tạo nên cơn sốt như vậy. Có thể thấy, đây chính là thị hiếu nghe nhạc hiện nay của công chúng, nhất là nhóm công chúng trẻ tuổi. Hầu hết các ca khúc mang tính nghệ thuật cao chỉ dành riêng cho một bộ phận khán giả nhất định.

Không chỉ có âm nhạc, phong cách thời trang khác biệt của Sơn Tùng cũng là một trong nhân tố tạo nên sức hút đặc biệt cho chàng ca sỹ gốc Thái Bình. Phá cách, một chút nổi loạn mang hơi hướng style của các ngôi sao Kpop, Sơn Tùng M-TP vẫn tạo dược dấu ấn riêng, phong cách riêng cho mình, và đặc biệt phong cách đó hấp dẫn và được công chúng chấp nhận.

Vì sao Sơn Tùng dẫn đầu sao Vbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2015?

Từ niềm đam mê âm nhạc hip hop, Sơn Tùng M-TP gia nhập giới Underground và từ đó tạo nên hướng đi của mình trong làng âm nhạc Việt. Năm 2015, Sơn Tùng đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc của mình khi vượt mặt nhiều ca sỹ tên tuổi khác để đại diện cho Đông Nam Á tham dự giải MTV EMA, nơi quy tụ rất nhiều các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới. Vào tháng 9, nam ca sỹ công bố khởi động dự án liveshow MTP Ambition - Chuyến bay đầu tiên, đánh dấu một năm 2015 phát triển mạnh mẽ.

Vì sao Sơn Tùng dẫn đầu sao Vbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2015?

Cho đến nay, không còn nổi lên như là một hiện tượng âm nhạc với nhiều bản hit gây bão dư luận, Sơn Tùng M-TP đang chứng minh với mọi người một nghệ sỹ đam mê và cháy hết mình với âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung.

“Tôi nghĩ khi lên sân khấu nghệ sĩ được quyền “điên”, được quyền thể hiện những gì mình muốn. Khán giả nhìn tôi trên khấu thì có thể thấy tôi ngông cuồng, nhưng sau ánh đèn sân khấu thì tôi là một người đàng hoàng, và rất lễ phép”- Sơn Tùng M-TP chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì sao Sơn Tùng dẫn đầu sao Vbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2015?