Á hậu Băng Châu: Tôi là người may mắn vì được sống với đam mê nghệ thuật, hạnh phúc bên gia đình nhỏ

Yến Nhi| 27/08/2020 10:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhắc đến Băng Châu mọi người đều biết đến một nàng Á hậu xinh đẹp, tài năng, sống hết mình với đam mê.

Sự thành công, vinh quang của Băng Châu ngày hôm nay chính là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân Băng Châu trong suốt hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật.

Á hậu Băng Châu: Tôi là người may mắn vì được sống với đam mê nghệ thuật, hạnh phúc bên gia đình nhỏ

Sau khi giành giải Á hậu năm 1995, Băng Châu hoạt động liên tục trong các lĩnh vực Showbiz như: ca hát, diễn viên, người mẫu quảng cáo cho nhiều sản phẩm

Lần đầu tiên, tên tuổi và hình ảnh người đẹp Nguyễn Băng Châu đến gần với công chúng hơn khi trở thành Á hậu thể thao. Vì sở hữu chiều cao vượt trội, nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái ngút ngàn, thời điểm đó Băng Châu bước chân vào nghệ thuật và được khán giả công nhận với nhiều vai trò khác nhau như: người mẫu, diễn viên, ca sĩ.

Bên cạnh danh hiệu Á hậu Thể thao và hoạt động tích cực trong nghệ thuật, Băng Châu còn là Giám đốc Học viện Hoàng tử và Công chúa, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Dean Vietnam Access EB5, Phó chủ tịch quỹ từ thiện Open Arms.

Á hậu Băng Châu: Tôi là người may mắn vì được sống với đam mê nghệ thuật, hạnh phúc bên gia đình nhỏ

Dù đảm nhận vai trò nào, Băng Châu cũng làm tốt công việc của mình. Đó chính là lý do vì sao đến thời điểm hiện tại cô gặt hái được nhiều thành công đến như vậy

Dù đảm nhận nhiều vai trò cùng một lúc, nhưng Á hậu Băng Châu chưa bao giờ làm mọi người thất vọng bởi vì tất cả công việc đều được cô hoàn thành rất tốt. Với cương vị là người mẫu, Băng Châu liên tục xuất hiện trong các sự kiện thời trang đình đám, phải kể đến như Show diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề của NTK Đỗ Mạnh Cường; Trình diễn thời trang trên sân khấu “Bông hồng quyền lực”; Chung kết Gương mặt Đại sứ Áo dài Việt Nam…

Khi chuyển sang làm diễn viên, cô tiếp tục được khán giả đón nhận qua các dự án như: Anh chỉ có mình em, Hậu hoa hậu, Vị tướng tình báo và hai bà vợ…đặc biệt là vai An Hòa trong bộ phim Những đứa con thành phố đã để lại dấu ấn đối với khán giả.

Á hậu Băng Châu: Tôi là người may mắn vì được sống với đam mê nghệ thuật, hạnh phúc bên gia đình nhỏ

Băng Châu được mời làm giảm khảo “cầm cân nảy mực” trong nhiều cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước: Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam 2017, Hoa Hậu Việt Nam Châu Á 2018, Hoa hậu Doanh nhân Thế giới 2019…

Là cháu gái của nhạc sĩ Lam Phương, Băng Châu được truyền cảm hứng yêu nhạc ngay từ nhỏ. Trong ca hát người đẹp ghi lại dấu ấn khi tham gia chương trình ‘Khi người đẹp hát’ tại phòng trà Tiếng Tơ Đồng và các chương trình ca nhạc trực tiếp trên HTV7 trước đây.

Sau này, chị mang tiếng hát của mình biểu diễn ở nhiều chương trình ca nhạc tại các sân khấu lớn như sân khấu Lan Anh, nhà hát Hòa Bình, nhà hát Thành phố. MV nhạc Bolero đầu tay của Băng Châu với tên gọi “Biển tình”  đang thu hút nhiều lượt xem của mọi người. 

Á hậu Băng Châu: Tôi là người may mắn vì được sống với đam mê nghệ thuật, hạnh phúc bên gia đình nhỏ

Giọng hát ngọt ngào, truyền cảm là lợi thế giúp Băng Châu chiếm được tình cảm của khán giả khi lấn sân sang ca hát

Chia sẻ về quá trình thực hiên đam mê nghệ thuật của mình, Á hậu Băng Châu chia sẻ: “Đó là con đường đúng đắn và đến giờ nhìn lại tôi mỉm cười hạnh phúc vì đã lựa chọn nó. Tôi muốn cảm ơn mình ngày đó đã kiên định với giấc mơ đẹp đẽ này. Sau này tôi vẫn hát, vẫn làm nghệ thuật vì nó là điều đầu tiên đưa tôi đến với khán giả của mình”.

Á hậu Băng Châu: Tôi là người may mắn vì được sống với đam mê nghệ thuật, hạnh phúc bên gia đình nhỏ

Sau một khoảng thời gian tạm dừng các hoạt động showbiz để tập trung chăm lo cho gia đình, người đẹp Băng Châu xuất hiện trở lại và được nhiều khán giả đón nhận với hình ảnh trẻ trung và tài năng hơn trước

Nếu ai là fan hâm mộ của Á hậu Băng Châu thì đều biết người đẹp đã có một thời gian tạm ngừng hoạt động nghệ thuật với lý do chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Hiện tại, cô đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, vợ chồng người đẹp có một cậu con trai. Cậu bé cũng đã nhiều lần xuất hiện cùng Băng Chậu tại các sự kiện trình diễn thời trang. 

Băng Châu cho biết, để có được thành công như hôm nay thì chắc chắn cô luôn có sự đồng hành, chia sẻ và giúp đỡ rất lớn từ chồng và con. “Tôi rất vui vì ông xã rất thấu hiểu, yêu thương cả hai mẹ con hết mực và lúc nào cũng chia sẻ với tôi mọi việc, từ chăm con cho đến động viên cô trên con đường nghệ thuật” – Băng Châu chia sẻ.

Á hậu Băng Châu: Tôi là người may mắn vì được sống với đam mê nghệ thuật, hạnh phúc bên gia đình nhỏ

Băng Châu cùng con trai trình diễn tại Lễ hội Áo dài TP HCM 2019 lần thứ 6 đã khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Với lòng đam mê và sự nổ lực của mình, Băng Châu có được thành công nhất định như ngày hôm nay. Từ một nàng hậu Thể thao trở thành nghệ sĩ đa tài; Từ một người đẹp không tên trở thành cái tên đắt show trong làng giải trí. Chúng ta tin chắc rằng, với tài năng, sự thông minh, bản lĩnh nàng Á hậu này sẽ khiến mọi người ngày càng yêu mến nhiều nữa trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Á hậu Băng Châu: Tôi là người may mắn vì được sống với đam mê nghệ thuật, hạnh phúc bên gia đình nhỏ