Giả mua iPhone rồi súng bắn điện cướp tài sản

Nguyễn Hoàng| 03/04/2017 22:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Anh Tùng lên mạng rao bán chiếc iPhone 6. Tuy nhiên, vị khách đến mua đã gí roi điện để cướp điện thoại.

Ngày 3/4, Công an thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tất Vịnh, sinh năm 1991, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; tạm trú tại phòng 309, chung cư Công ty than Quang Hanh về hành vi cướp tài sản.

Trước đó vào ngày 30/3, Công an thành phố Cẩm Phả nhận tin báo của anh Trần Thanh Tùng, trú tại tổ 1, khu 6A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả về việc: Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29/3, tại tổ 67, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, anh Tùng bị cướp 1 chiếc điện thoại di động iPhone 6. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, điều tra và bắt được đối tượng gây ra vụ cướp trên là Lê Tất Vịnh.

Tại Cơ quan điều tra, Vịnh khai: Khoảng 18 giờ ngày 29/3, Vịnh giao dịch qua Facebook về việc mua điện thoại iPhone 6 với anh Tân là bạn của anh Trần Thanh Tùng. Do anh Tân không có loại điện thoại Vịnh đặt mua nên đã giới thiệu anh Tùng bán cho Vịnh.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Vịnh mang theo súng bắn điện đến điểm hẹn gặp anh Tùng. Sau khi xem, Vịnh đồng ý mua điện thoại của Tùng với giá 5,4 triệu đồng và nhờ anh Tùng chở đến cây ATM để Vịnh rút tiền thanh toán. Trên đường đi đến cây ATM, Vịnh đã dùng dùi cui điện dí vào gáy anh Tùng, làm Tùng phanh xe lại và nhảy ra khỏi xe bỏ chạy.

Vịnh cũng bỏ chạy và cầm theo điện thoại trước đó Tùng đưa cho. Tùng đuổi theo Vịnh được khoảng 30 mét thì bị Vịnh dùng súng phóng điện bắn vào ngực (do Tùng mặc áo da nên không bị giật). Thấy vậy, Tùng không dám đuổi tiếp và Vịnh đã chạy thoát. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả mua iPhone rồi súng bắn điện cướp tài sản