Giả làm người nhà bệnh nhân trà trộn vào bệnh viện trộm cắp

Bá Mạnh| 16/12/2017 21:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bằng chiêu thức giả người nhà các bệnh nhân, nhóm đối tượng đã trà trộn vào bệnh viện rồi thực hiện trót lọt hơn 30 vụ trộm cắp xe máy.

Ngày 16/12, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi), Đậu Đức Hạnh (27 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (29 tuổi) và Hồ Xuân Trường (42 tuổi) cùng trú xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2016, Hùng rủ Tiến, Hạnh giả là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trà trộn vào nhà xe Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để hành nghề trộm cắp.

Giả làm người nhà bệnh nhân trà trộn vào bệnh viện trộm cắp

Các đối tượng cùng một phần tang vật tại CQĐT.

Lợi dụng sơ hở của bảo vệ, “bộ ba” này thay nhau chọn các xe mới nhất rồi dùng vam phá khóa trộm xe đưa ra ngoài.

Tài sản trộm được đem bán cho Trường để tuồn vào miền Nam hoặc đưa đi Nghệ An tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm đạo chích đã thực hiện trót lọt hơn 30 vụ trộm xe máy tại bệnh viện ở huyện Hương Sơn và một số nơi khác ở Nghệ An. Tổng giá trị tài sản trộm được hơn 200 triệu đồng chúng chia nhau tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, Hùng và Hạnh còn khai nhận vào cuối năm 2016, cả hai cùng Hồ Xuân Đức (21 tuổi, trú cùng xã) hai lần đột nhập vào nhà hàng xóm rồi đục két sắt lấy trộm tiền và vàng với giá trị hơn 50 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả làm người nhà bệnh nhân trà trộn vào bệnh viện trộm cắp