Ngày 22/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đi khảo sát thực tế và làm việc với UBND xã Xuân An về định hướng phát triển làng du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề nón ngựa Phú Gia.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Xuân An báo cáo kế hoạch phát triển làng nghề nón ngựa Phú Gia giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời hình thành điểm đến du lịch cộng đồng mang bản sắc đặc trưng của địa phương.
Trong chương trình khảo sát, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến tham quan cơ sở sản xuất nón ngựa Phú Gia của Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan tại thôn Phú Gia, xã Xuân An.
Theo báo cáo của địa phương, làng nghề nón ngựa Phú Gia có lịch sử hình thành và phát triển gần 300 năm, gắn với thời kỳ Tây Sơn và vua Quang Trung - Nguyễn Huệ. Tháng 4/2024, “Nghề chằm nón ngựa Phú Gia” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương triển khai các chương trình bảo tồn nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch trải nghiệm.
Xã Xuân An đề xuất triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm bảo tồn di sản; phát triển kinh tế làng nghề; đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch; đào tạo nguồn nhân lực.

Địa phương kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét công nhận ngày 9/4 hằng năm là Ngày truyền thống làng nghề nón ngựa Phú Gia; hỗ trợ tổ chức lễ hội làng nghề; trùng tu nhà trưng bày, nhà thờ Tổ nghề; số hóa tư liệu, hiện vật và xây dựng phim tư liệu về nghề chằm nón ngựa.
Bên cạnh đó, xã Xuân An đề xuất thành lập Hợp tác xã nón ngựa Phú Gia nhằm tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, phát triển thương hiệu và đa dạng hóa các dòng sản phẩm phục vụ du lịch, quà tặng, lưu niệm. Địa phương cũng kiến nghị đầu tư máy móc sơ chế nguyên liệu, xây dựng vùng nguyên liệu cây kè, cây dang phục vụ sản xuất.
Một trong những nội dung được địa phương chú trọng là xây dựng thương hiệu sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và chuyển đổi số cho làng nghề.
Về phát triển du lịch cộng đồng, xã Xuân An kiến nghị đầu tư khu trung tâm văn hóa làng nghề gồm nhà trưng bày, khu trình diễn trải nghiệm nghề, quảng trường lễ hội, ki-ốt bán hàng cùng các hạng mục hạ tầng phụ trợ; nâng cấp kết nối giao thông tuyến ĐH20 và Quốc lộ 19B; xây dựng tour trải nghiệm “Một ngày làm nghệ nhân Phú Gia”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc xây dựng kế hoạch phát triển làng nghề theo hướng bài bản, gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế và du lịch cộng đồng.
Theo bà Lịch, nón ngựa Phú Gia không chỉ là sản phẩm thủ công truyền thống mà còn là biểu tượng văn hóa đặc sắc, cần được bảo tồn và phát huy giá trị bền vững.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất với các đề xuất của xã Xuân An, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án theo hướng khả thi, xác định rõ lộ trình đầu tư, nguồn lực thực hiện và cơ chế vận hành hiệu quả để sớm trình UBND tỉnh xem xét.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng giao các sở, ngành liên quan phối hợp hỗ trợ xã Xuân An trong công tác quy hoạch, bảo tồn di sản, phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số cho làng nghề.
“Nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển du lịch cộng đồng làng nón ngựa Phú Gia trong thời gian tới”, bà Lịch nhấn mạnh.