Với mục đích chiếm đoạt tiền của chủ các bãi đá trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Phạm Ngọc H. đã tự xưng là cộng tác viên, phóng viên của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tạo ảnh hưởng cho bản thân, nhằm đe dọa những người khai thác đá trái phép để cưỡng đoạt tài sản.
Cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai truy tố, vào năm 2022, mặc dù bản thân không phải là phóng viên hoặc cộng tác viên báo chí nhưng Phạm Ngọc H. (tên thường gọi H.C. SN 1986, trú tại Tổ 4, phường Diên Hồng, Gia Lai) thường xuyên đi cùng một phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Và Phạm Ngọc H. cũng tự xưng là cộng tác viên, phóng viên của Tạp chí này để tạo ảnh hưởng cho bản thân, nhằm đe dọa những người khai thác đá trái phép.
Với mục đích chiếm đoạt tiền của chủ các bãi đá nên từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2024, H. đã đi tìm các bãi đá không được cấp phép khai thác hoặc các bãi đá có giấy phép nhưng có vi phạm trong quá trình khai thác trên địa bàn huyện Chư Sê và Chư Prông (cũ) tỉnh Gia Lai để dùng thủ đoạn uy hiếp tinh thần, cưỡng ép họ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng nói rõ, ngay khi gặp gỡ chủ các bãi đá, H. đe dọa về việc có bằng chứng vi phạm của các bãi đá này và sẽ đăng bài để báo cơ quan chức năng xử lý; nếu chủ các bãi đá muốn tiếp tục khai thác thì phải tăng giá bán đá lên, rồi trích phần tiền chênh lệch cho H. Đổi lại, H. sẽ bảo đảm cho các bãi đá được yên ổn khai thác.
Vì lo sợ việc H. báo cho chính quyền xử lý hành vi khai thác trái phép nên chủ các bãi đá buộc phải đồng ý với yêu cầu mà đối tượng này đưa ra.
Để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản, Phạm Ngọc H. đã thuê Đ.Q.T, L.N.V.P, N.P.T.A, H.C.V, V.V.A, L.N.T.S, T.Đ.H, N.V.T đến các bãi đá để trực tiếp giám sát việc khai thác, bán đá cho khách rồi báo về cho kế toán do Phạm Ngọc H. thuê để theo dõi, tổng hợp.
Với các phương thức và thủ đoạn nêu trên, Phạm Ngọc H. cùng đồng phạm đã chiếm đoạt của 5 người với tổng số tiền gần 750 triệu đồng.
Cáo trạng xác định, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức. Các đối tượng có sự liên kết chặt chẽ với nhau; được phân công vai trò cụ thể, mỗi đối tượng tham gia giữ một vai trò trong chuỗi các hành vi phạm tội.
Trong đó, Phạm Ngọc H. là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp gặp các chủ bãi đá, thực hiện hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần làm cho các chủ bãi đá lo sợ và phải thực hiện theo yêu cầu của H.
Các bị cáo Đ.Q.T, N.P.T.A và L.N.V.P có vai trò giúp sức đắc lực cho Phạm Ngọc H. trong việc giám sát, điều hành hoạt động của các bãi đá, giới thiệu và tìm người tham gia giúp sức cho H. chiếm đoạt tiền của các chủ bãi đá. Những đối tượng này thường xuyên có mặt tại các bãi đá để giám sát, đôn đốc công việc thay cho H.
Đặc biệt, 3 bị cáo này còn nhận sự chỉ đạo trực tiếp của H. về việc sử dụng thiết bị bay không người lái (Flycam) để đi tìm những bãi đá khai thác lậu, quay phim lại rồi cung cấp dữ liệu cho H.
5 bị cáo còn lại có vai trò giúp sức cho Phạm Ngọc H. trực tiếp giám sát tại các bãi đá để nắm tình hình, báo cáo số liệu khai thác, mua bán đá về cho H.
Dự kiến, phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo này về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 170 BLHS (tùy tính chất, mức độ và hành vi phạm tội) sẽ diễn ra trong 3 ngày 17-18-19/6 tại TAND khu vực 11 – Gia Lai.