Tin địa phương

Giả danh lãnh đạo các cơ quan gọi điện để đe dọa người dân

Quốc Huy 12/01/2024 - 18:24

Một số đối tượng giả danh lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh Thanh Hóa gọi điện cho một số lãnh đạo, cán bộ và người dân trên địa bàn để uy hiếp, đe dọa.

Theo xác minh của Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số đối tượng lạ giả danh lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh Thanh Hóa (trong đó có cả lãnh đạo Công an tỉnh) gọi điện đến số điện thoại di động của một số lãnh đạo, cán bộ thuộc các đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng trên gọi điện thông báo nội dung có liên quan đến các vụ án, vụ việc Cơ quan Công an đang điều tra để uy hiếp, đe dọa, gây hoang mang, lo sợ. Nếu muốn được xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ, giải quyết phải làm theo hướng dẫn của đối tượng, nếu không được đáp ứng yêu cầu chúng sẽ lăng mạ, xúc phạm người nghe điện thoại.

canh-giac-lua-dao-thanh-hoa.jpg
Giả danh cả lãnh đạo các cơ quan để đe dọa, uy hiếp người dân. Ảnh Lưu Quý

Tình trạng trên gây ảnh hưởng đến uy tín của các đồng chí lãnh đạo, gây hoang mang, lo sợ và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trước tình hình trên, để kịp thời phòng ngừa các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật, Công an tỉnh đề nghị cán bộ, công nhân viên, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng, trong đó có hình thức gọi điện giả danh cán bộ, lãnh đạo như trên.

Khi tiếp nhận thông tin đối tượng trao đổi cần bình tĩnh, tuyệt đối không nhẹ dạ, cả tin, lo sợ, không làm theo yêu cầu của các đối tượng đưa ra và báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đường dây nóng của Công an tỉnh theo số điện thoại 02373.725.725 để được hướng dẫn giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả danh lãnh đạo các cơ quan gọi điện để đe dọa người dân