An ninh trật tự

Xuất hiện tình trạng giả danh Công an để lừa đảo

Trần Sỹ 04/01/2024 - 21:32

Ngày 4/1, Công an TP. Pleiku vừa phát đi thông báo về việc thời gian gần đây, có nhiều người dân phản ánh, bị một số đối tượng giả danh Công an, gọi điện thoại đến để thông báo về việc tài khoản định danh điện tử bị sai lệch thông tin... nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Cụ thể, Thông báo số 06/TB-CATP thể hiện, thời gian gần đây, Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai tiếp nhận nhiều tin phản ánh của người dân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố về việc một số đối tượng sử dụng các số điện thoại đầu số 0888xxx340, 0888xxx122, 0837xxx717, 0904xxx576... tự giới thiệu tên Tuấn Anh, Toàn, Quang, Dũng… là cán bộ đang công tác tại Công an các phường, xã, Đội CSQLHC về TTXH thuộc Công an TP. Pleiku.

Các đối tượng thông báo cho công dân về việc tài khoản định danh điện tử bị sai lệch thông tin, cần đến cơ quan Công an để điều chỉnh.

Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng số điện thoại khác gọi yêu cầu công dân điều chỉnh và gửi kết bạn qua tài khoản Zalo để hướng dẫn hỗ trợ cập nhật thông tin, đồng thời đe dọa nếu không làm sẽ bị phạt, mặc dù các tài khoản định danh điện tử của công dân trên hoàn toàn đúng thông tin cá nhân, số căn cước công dân, số điện thoại và trạng thái tài khoản đang hoạt động bình thường.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Công an thành phố đã tiến hành gọi tới các số điện thoại do công dân cung cấp nhưng không liên lạc được, không bắt máy.

gia-danh-cong-an.png
Ảnh minh họa.

Công an TP. Pleiku nhận thấy, đây là thủ đoạn của các đối tượng giả danh cán bộ Công an nhằm khai thác thông tin cá nhân công dân để thực hiện các hành vi lừa đảo, các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Vì vậy, đơn vị này cũng thông tin, đối với các trường hợp sai lệch thông tin về căn cước công dân, sai lệch về số điện thoại tài khoản định danh điện tử chưa thể kích hoạt, cơ quan Công an sẽ gửi giấy mời đến địa chỉ cụ thể hoặc cảnh sát khu vực gặp trực tiếp công dân để hướng dẫn điều chỉnh cho công dân.

Trước sự việc này, bà con nhân dân cần hết sức cảnh giác, đề phòng, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu VNeID, mã OTP, thông tin về thẻ căn cước công dân, thông tin về tài khoản ngân hàng cho bất cứ người nào, hoặc làm theo hướng dẫn từ cuộc gọi bằng số điện thoại lạ khi chưa xác định đúng thông tin.

Mọi công dân khi phát hiện sai sót thông tin về tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước công dân liên hệ trực tiếp Công an phường, xã nơi cư trú hoặc Đội CSQLHC về TTXH (09 Nguyễn Thiện Thuật, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) để được hướng dẫn cụ thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất hiện tình trạng giả danh Công an để lừa đảo