Gây thương tích do mâu thuẫn chỗ ngồi bán nước

Thúy Hòa| 05/08/2016 17:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND quận Ngô Quyền,TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử bị cáo Tống Ngọc Bình (SN 1970, trú tại ngõ 15 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 07 giờ 31/07/2015, bà Phạm Thị Huệ (SN 1955, trú tại gác 2, ngõ 15 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đi từ nhà ra đầu ngõ 15 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền thì gặp Tống Ngọc Bình và vợ Trần Thị Thanh Hảo (trú tại 15 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đang dọn hàng bán tại vị trí vợ chồng bà Huệ thường bán hàng nước.

Bà Huệ không đồng ý cho vợ chồng Bình bán hàng nước ở vị trí trên và bỏ lên nhà. Một lúc sau ông Trần Đức Nghĩa là chồng bà Huệ đi ra đầu ngõ, ông Nghĩa cũng không đồng ý việc vợ chồng Bình dọn hàng bán tại đó nên giữa hai bên xảy ra đôi co, cãi vã.

Lúc này chị Bùi Thị Cẩm Ly (SN 1983, trú tại 2/15 Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền) là cháu của Bình có ra và cãi vã với ông Nghĩa và Hảo đã dùng tay tát ông Nghĩa nhưng không trúng người.

Bình dùng chân phải đạp vào hông trái ông Nghĩa khiến ông Nghĩa ngã ngồi xuống đất và kêu đau. Thấy vậy ông Nguyễn Thế Tâm (SN 1952, trú tại 28/66 Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng) đi tới can ngăn nhưng Hảo và Ly vẫn chửi ông Nghĩa.

Thấy vậy, ông Tâm có dùng tay tát Ly. Sau đó, ông Tâm dìu ông Nghĩa vào bậc thềm đầu ngõ 15 Phạm Minh Đức ngồi. Ông Nghĩa được mọi người đưa đến bệnh viện.

Gây thương tích do mâu thuẫn chỗ ngồi bán nước

Hình minh họa

Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y Hải Phòng, ông Nghĩa bị chấn thương vùng cột sống và xương chậu bên trái đang điều trị nhưng vẫn chưa ổn định. Các thương tích làm cho nạn nhân bị tổn hại 41% sức khỏe.            

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, Tống Ngọc Bình không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bình cho rằng khi các bên cãi nhau thì có ông Nguyễn Thế Tâm vào can đã gạt tay phải vào người ông Nghĩa khiến ông Nghĩa bị ngã nên dẫn đến thương tích trên.

Căn cứ vào quá trình điều tra, tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, cùng tranh luận Luật sư, Kiểm sát viên quận Ngô Quyền, HĐXX kết luận bị cáo Tống Ngọc Bình phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, Điều 104 Bộ Luật Hình sự, do đó HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tống Ngọc Bình 36 tháng tù và phải bồi thường cho bị hại số tiền gần 165 triệu đồng. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gây thương tích do mâu thuẫn chỗ ngồi bán nước