Những ngày này, tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Trên công trường, nhiều tổ đội công nhân làm việc liên tục, tranh thủ từng giờ để bảo đảm tiến độ dự án, góp phần sớm hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ học sinh vùng biên.
Ngay từ sáng sớm, công trường đã rộn ràng tiếng máy móc. Do thời tiết nắng nóng, một số tổ thi công bắt đầu làm việc từ khoảng 6 giờ hoặc 6 giờ 30 phút sáng để bảo đảm khối lượng công việc theo kế hoạch.
Nhiều ngày, công nhân còn tăng ca đến tối muộn nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục quan trọng.

Anh Đặng Văn Hùng, công nhân đang thi công tại công trường cho biết, hiện tổ của anh tập trung thực hiện các phần việc thuộc khu Nhà hiệu bộ. Các hạng mục như đóng cốt pha, gia công cốt thép để chuẩn bị đổ đà kiềng đang được triển khai đồng loạt.
“Tiến độ hiện nay cơ bản vẫn bảo đảm theo kế hoạch. Điểm trường này rất cần thiết và cấp bách nên đơn vị nhà thầu cũng nỗ lực thi công. Dự kiến đầu tháng 7 sẽ tiến hành thử tải công trình, sau đó hoàn thiện để nghiệm thu sớm”, anh Hùng chia sẻ.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Dục Nông có tổng mức đầu tư hơn 221 tỷ đồng, thời gian thi công 215 ngày, từ ngày 29/12/2025 đến ngày 31/7/2026. Đến nay, công trình đã đạt khoảng 24% khối lượng, phần móng cơ bản hoàn thành và các hạng mục chính đang được đẩy nhanh tiến độ.
Theo thiết kế, dự án gồm 2 khối phòng học lý thuyết bậc Tiểu học cao 3 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 2.874 m²; 2 khối phòng học lý thuyết bậc Trung học cơ sở cao 3 tầng với diện tích tương tự. Bên cạnh đó còn có 2 khối nhà lớp học bộ môn cho bậc Tiểu học và Trung học cơ sở, 1 khối hành chính và phụ trợ phục vụ học tập cao 3 tầng, cùng 1 khối nhà đa năng một tầng diện tích khoảng 1.250 m². Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện, nước sạch, thoát nước thải, giao thông nội bộ và viễn thông cũng được đầu tư đồng bộ.

Thượng tá Vũ Thanh Khương, Chỉ huy trưởng kiêm Trưởng ban điều hành dự án (Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng) cho biết, đơn vị thi công đã tổ chức triển khai toàn bộ 13 hạng mục của dự án. Hiện trên công trường có gần 200 công nhân cùng khoảng 10 đầu máy, thiết bị thi công hoạt động đồng loạt.
Cũng theo Thượng tá Vũ Thanh Khương, trong giai đoạn này, nhà thầu tập trung thi công phần kết cấu chính và hệ thống hạ tầng nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi của mùa khô. Khi bước vào mùa mưa, các tổ đội sẽ chuyển sang thực hiện các hạng mục hoàn thiện bên trong để bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án.
“Do nhiều công trình cùng triển khai nên việc cung ứng vật liệu địa phương như cát và đá cũng gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã chủ động ký hợp đồng và dự trữ vật tư từ sớm, bảo đảm công trình thi công liên tục, không bị gián đoạn vì thiếu vật liệu”, Thượng tá Vũ Thanh Khương cho biết thêm.

Không chỉ tại Dục Nông, hiện tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai xây dựng 4 công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở tại các xã biên giới gồm Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong và Rờ Kơi. Các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc thi công nhiều hạng mục, phấn đấu hoàn thành các công trình vào cuối tháng 7/2026.
Trong quá trình triển khai, các dự án vẫn gặp một số khó khăn như nền đất yếu và nước ngầm tại điểm trường Mô Rai, thiếu nguồn nước phục vụ thi công tại điểm trường Dục Nông. Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số khu vực chưa hoàn tất do chưa ban hành đơn giá đất và cây trồng năm 2026.
Song song với các dự án đang thi công, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang chuẩn bị đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp tại 5 xã Bờ Y, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Đal và Ia Tơi. Các sở, ngành liên quan đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục, cân đối nguồn lực để sớm triển khai các dự án còn lại.
Việc xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới không chỉ góp phần nâng cao điều kiện học tập cho học sinh vùng khó khăn, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định và an ninh khu vực biên giới của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.