Chiều 28/11, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội phối hợp với Báo Công lý tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học cho giảng viên và gần 300 sinh viên, đồng thời hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá” năm 2025 do Báo Công lý tổ chức.
Tham dự có Nhà giáo ưu tú, TS Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội; T.S Nguyễn Yên Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội; Đại diện Báo Công lý; Th.S, Bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Xuân, cán bộ CDC Hà Nội và gần 300 sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tham dự.
.jpg)


Phát biểu tại hội nghị, Nhà giáo ưu tú, TS. Phạm Xuân Khánh nhấn mạnh: “Hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường là nhiệm vụ thiết thực đối với sinh viên, những chủ nhân tương lai của kỷ nguyên số. Các em cần có sức khỏe tốt, lối sống xanh và lành mạnh để học tập, phát triển toàn diện. Qua chương trình hôm nay, tôi mong sinh viên hiểu rõ hơn những nguy cơ của thuốc lá truyền thống và thế hệ mới, từ đó chủ động bảo vệ bản thân và xây dựng môi trường học đường an toàn, không khói thuốc”.
Ông cho biết thêm: “Nhà trường không chỉ là nơi rèn luyện kiến thức và kỹ năng, mà còn là môi trường hình thành nhân cách và thói quen sống tích cực cho mỗi sinh viên. Vì vậy, xây dựng môi trường xanh - sạch - khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu”.
Nhà giáo ưu tú, TS. Phạm Xuân Khánh cũng khẳng định: “Nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan báo chí, các đơn vị y tế và các tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên. Đây là trách nhiệm và cũng là cam kết của chúng tôi nhằm góp phần hình thành một thế hệ trẻ khỏe mạnh, có ý thức, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và tương lai đất nước”.
Tại Hội nghị, nhà báo Chu Văn Lương, đại diện Báo Công lý cho biết, trong nhiều nghiên cứu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khẳng định: “Không có sản phẩm thuốc lá nào an toàn cho sức khỏe”. Thuốc lá là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu, với hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm, trong đó khoảng 1,3 triệu ca do hút thuốc thụ động. Tổn thất kinh tế trên toàn cầu 1.000 tỷ USD. Thuốc lá chứa khoảng 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất gây ung thư và là nguyên nhân của ít nhất 25 loại bệnh.

Tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá gây ra 104.300 ca tử vong mỗi năm. Theo báo cáo của gần 700 cơ sở y tế trên toàn quốc, chỉ riêng năm 2023 đã có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, trong đó hơn 1.100 trường hợp là người dùng thường xuyên.
Mới đây, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp thiếu niên 15 tuổi bị ngộ độc thuốc lá điện tử có chứa ma túy. Em này nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn mửa, sùi bọt mép và co giật sau khi sử dụng loại thuốc lá điện tử “mới” được mua qua mạng xã hội.
Không chỉ thuốc lá điện tử, mà thuốc lá nung nóng hay thuốc lá truyền thống đều chứa nicotin - một chất độc và gây nghiện mạnh. Nicotin từng được dùng làm thuốc trừ sâu, nhưng vì quá độc nên các nước đã dừng sử dụng.
Thế nhưng, ngày nay, vì lợi nhuận kinh doanh mà nhiều nhà sản xuất thuốc lá vẫn tìm cách đưa các sản phẩm này ra thị trường, đặc biệt họ nhắm vào giới trẻ là các em học sinh, sinh viên. Đáng buồn là vẫn có những người vẫn bất chấp cảnh báo, “hít nicotin vào cơ thể qua thuốc lá”.
WHO cảnh báo, các công ty thuốc lá đang lợi dụng khái niệm “giảm hại” để quảng bá các sản phẩm như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá và nicotine mới gây hiểu lầm trong cộng đồng. Họ vẫn tiếp tục đánh lừa người tiêu dùng và cơ quan quản lý về các rủi ro do sản phẩm của họ gây ra.
Đây là một phần trong chiến lược nhằm thúc đẩy lợi nhuận để mở rộng và duy trì hoạt động kinh doanh, bằng cách gia tăng số lượng khách hàng hoặc thị phần, đồng thời làm suy yếu các chính sách kiểm soát thuốc lá bằng cách kêu gọi một thị trường thương mại không bị hoặc ít bị quản lý.



Tại Việt Nam, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 173/2024/QH15, cấm tuyệt đối việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại khí, chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe con người từ ngày 01/1/2025.

Khi môi trường học đường không khói thuốc thực sự được hình thành và duy trì, sẽ tạo dựng được nền tảng vững chắc cho một thế hệ khỏe mạnh, có kiến thức, có bản lĩnh và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Là cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao, Báo Công lý luôn xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền pháp luật, bảo vệ công lý và lan tỏa các giá trị tích cực trong xã hội.
Nhiều năm qua, Báo Công lý đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành, địa phương, đặc biệt là Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế, cùng nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước để truyền thông sâu rộng về tác hại của thuốc lá, ma túy học đường, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên.
Tại hội nghị tuyên truyền, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đã hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá” do Báo Công lý tổ chức. Việc này cho thấy sự quan tâm thực chất của Nhà trường trong việc trang bị kiến thức pháp luật cho sinh viên một cách gần gũi, hiện đại và phù hợp với phương thức tiếp cận của thế hệ trẻ.
Chia sẻ tại Hội nghị, chị Nguyễn Thị Vân Anh - Bí thư Đoàn thanh niên Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cho biết: "Là Bí thư Đoàn trường, tôi nhận thức sâu sắc rằng việc xây dựng một môi trường học đường “không khói thuốc” không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cam kết của nhà trường đối với sức khỏe và tương lai của mỗi học sinh - sinh viên. Thanh niên hôm nay không chỉ cần tri thức mà còn cần một lối sống tích cực, an toàn. Thuốc lá dù dưới bất kỳ hình thức nào đều là rào cản đối với sức khỏe, tương lai và ước mơ của các bạn trẻ".
"Là tổ chức đồng hành cùng thanh niên, Đoàn trường xác định vai trò nòng cốt trong việc tạo ra môi trường học tập thân thiện, lành mạnh. Về hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, chúng tôi không chỉ cung cấp thông tin mà còn khơi dậy ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng. Mỗi bạn trẻ mạnh mẽ nói “không” với thuốc lá chính là một bước tiến quan trọng để xây dựng môi trường học đường xanh – sạch – khỏe", chị Vân Anh chia sẻ thêm.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá”, đã và đang thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người dân cả nước tham gia. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng đối với công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, đồng thời khẳng định tính thiết thực của việc ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền pháp luật.



Hội nghị tuyên truyền do Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức đã chủ động xây dựng nội dung rất thiết thực, phù hợp với môi trường giáo dục, đồng thời chú trọng trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để nhận biết, phòng tránh và nói không với các sản phẩm thuốc lá.


