Chính trị

Đường lối, tầm vóc của nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới

25/10/2025 06:30

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV đã xác định đối ngoại là nhiệm vụ thường xuyên và trọng yếu, cho thấy sự chuyển đổi tư duy từ một lĩnh vực hỗ trợ sang vai trò chiến lược, ngang hàng với quốc phòng, an ninh. Đây là bước đổi mới tư duy quan trọng của Đảng trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng.

3(3).jpg

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã đưa ra quan điểm chỉ đạo "tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên". Việc xác định rõ đối ngoại là nhiệm vụ thường xuyên và trọng yếu, thể hiện bước chuyển mang tính đột phá trong tư duy, từ một lĩnh vực hỗ trợ trở thành trụ cột chiến lược ngang hàng với quốc phòng, an ninh. Đây chính là dấu mốc đổi mới tư duy lớn của Đảng trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, khi ngoại giao không chỉ là công cụ bảo vệ Tổ quốc, mà còn là động lực phát triển và khẳng định tầm vóc quốc gia.

Tư duy đó đã và đang được hiện thực hóa sinh động qua những dấu ấn ngoại giao nổi bật của Việt Nam trên trường quốc tế. Điển hình, ngày 25/10/2025, tại Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc tại Hà Nội về chống tội phạm mạng, sự kiện lịch sử quy tụ 60 quốc gia tham gia ký kết đại diện cho tinh thần hợp tác, đoàn kết và trách nhiệm toàn cầu trong kỷ nguyên số, thế giới một lần nữa chứng kiến vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng cộng đồng quốc tế kiến tạo một không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững.

a.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và các Trưởng đoàn tham dự Lễ mở ký

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: “Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự ra đời của một công cụ pháp lý toàn cầu mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của chủ nghĩa đa phương, nơi các quốc gia vượt qua khác biệt, sẵn sàng cùng nhau gánh vác trách nhiệm vì lợi ích chung, vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển”.

Công ước Hà Nội không chỉ mở ra kỷ nguyên hợp tác quốc tế mới trong không gian mạng, mà còn là biểu tượng sinh động cho thấy “sức mạnh mềm”, uy tín, bản lĩnh, và tầm vóc của Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Từ những dấu ấn đó, có thể thấy trong bối cảnh thế giới biến động hiện nay, ngoại giao không chỉ là công cụ thực thi chính sách, mà đã trở thành nhiệm vụ chiến lược, gắn liền với sứ mệnh vừa bảo vệ lợi ích dân tộc, vừa đóng góp vào lợi ích chung của nhân loại, đưa hình ảnh Việt Nam từ đối tác tin cậy trở thành người bạn dẫn đường trong kỷ nguyên hợp tác mới.

Với mạch nguồn tư tưởng ấy, chuyên đề “Đường lối, tầm vóc của nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới” do Báo Công lý thực hiện gồm 4 bài viết chuyên sâu tập trung phân tích, đánh giá tư duy mới, tầm nhìn chiến lược của Đảng, từ đó khắc họa bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn mình của Việt Nam trên hành trình dựng xây thế và lực mới cho đất nước.

Từ bàn tròn đàm phán đến bàn cờ thế giới, từ tầm nhìn chiến lược đến hành động cụ thể, nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đang vươn mình như cánh buồm no gió, đưa con thuyền dân tộc tiến ra biển lớn, khẳng định tầm vóc và khát vọng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Mời độc giả đón đọc loạt bài:

BÀI 1: TƯ DUY LỚN MỞ ĐƯỜNG CHO KHÁT VỌNG VƯƠN MÌNH

BÀI 2: THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI TRƯỚC NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG TOÀN CẦU VÀ CUỘC CÁCH MẠNG SỐ

BÀI 3: BÀN TRÒN NGOẠI GIAO ĐẾN BÀN CỜ THẾ GIỚI, VIỆT NAM KIẾN TẠO LUẬT CHƠI CÔNG BẰNG

BÀI 4: TỪ TẦM NHÌN ĐỘC LẬP ĐẾN SỨ MỆNH THỜI ĐẠI

Thực hiện: Thượng úy Nguyễn Nhật Anh - Thượng úy Nguyễn Thị Khánh Hà - Nhà báo Nguyễn Phi Hùng
Ảnh: Báo Công lý - Chinhphu.vn - Mofa.gov.vn

25/10/2025 - 06:30
(0) Bình luận
Nổi bật
Đường lối, tầm vóc của nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới