Dùng súng và mìn xông vào cửa hàng đe dọa nhân viên cướp tài sản

Gia Anh| 13/01/2019 22:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đang điều tra, làm rõ vụ xông vào cửa hàng dùng súng và mìn đe dọa nhân viên cướp 40 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào trưa 13/1, một nam thanh niên bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa tiện lợi, đi xe máy Suzuki, dừng trước cửa hàng Viettel, nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng (tổ 19, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Lúc này trong cửa hàng chị H (SN 1992, ở TP Đà Nẵng) là nhân viên cửa hàng đang đếm tiền mặt để mang đến ngân hàng gửi. Đối tượng tiến đến, dùng ném 1 quả mìn trên tay xuống nền nhà khiến chị H. hoảng sợ. Sau đó y dùng súng tiếp tục đe dọa, khống chế, yêu cầu chị H. đưa toàn bộ tiền có trong cửa hàng rồi lên xe máy tẩu thoát về hướng trung tâm quận Liên Chiểu.

Dùng súng và mìn xông vào cửa hàng đe dọa nhân viên cướp tài sản

Cửa hàng nơi xảy ra vụ cướp

Theo các nhân chứng, thời điểm chị H. bị đe dọa, nhân viên bảo vệ của cửa hàng đi vệ sinh, khi quay ra thấy đối tượng ôm tiền bỏ trốn đã đuổi theo, ném quả lựu đạn nhưng không nổ.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng quận Liên Chiểu đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để làm rõ vụ việc.

Qua trích xuất camera cho thấy, sự việc chỉ diễn ra trong vòng 27 giây.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng súng và mìn xông vào cửa hàng đe dọa nhân viên cướp tài sản