Tòa tuyên án

Dùng súng hơi bắn người vì không đòi được nợ

Văn Hà 06/06/2023 13:01

Ngày 6/5, TAND tỉnh Kon Tum đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Gia Hiếu (SN 1989, trú tại phường Quang Trung, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15 giờ ngày 03/11/2022, Lâm Gia Hiếu, Đỗ Thanh Linh (SN 1986, phường Quang Trung, TP. Kon Tum) và Đoàn Ngọc Hiệu (SN 1991, trú tại thôn Kon Klor, phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum) đang ngồi chơi tại nhà Đỗ Thanh Linh.

Lúc này, anh Dương Đặng Hải Trung (SN 1977, trú tại phường thống Nhất, TP. Kon Tum) cũng đến chơi. Khi thấy anh Trung đến nhà anh Linh, Hiếu bực tức về việc anh Trung mượn tiền mình không trả mà lại có thái độ thách thức nên Hiếu bỏ đi về nhà lấy khẩu súng hơi đem qua nhà anh Linh để hù dọa, dằn mặt anh Trung.

img_20230606_083746.jpg
Bị cáo Lâm Gia Hiếu tại phiên tòa.

Khi đến nhà anh Linh, Hiếu đi đến cửa chính, đẩy cửa vào rồi lấy súng ra khỏi túi, lên đạn. Hiếu cầm súng bước tới gần anh Trung đưa nòng súng dí vào giữa má trái của anh Trung 02 lần đồng thời bóp cò súng bắn anh Trung. Ngay lúc này, anh Trung ngước mặt lên khiến viên đạn trúng vào cằm.

Thấy vậy, anh Linh đứng dậy đẩy Hiếu ra để can ngăn thì thấy anh Trung bị chảy máu. Sau khi bắn trúng anh Trung một phát, thấy anh Trung chảy máu thì Hiếu cầm khẩu súng đi ra lấy xe mô tô BKS 82B1 - 231.67 mang súng về nhà cất giấu. Sau đó, anh Trung được đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu điều trị thương tích.

Qua giám định, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 13%.

Đến 13 giờ 30 phút ngày 04/11/2022, Lâm Gia Hiếu đến Công an phường Quang Trung, TP. Kon Tum đầu thú, đồng thời giao nộp lại khẩu súng trên và 07 viên đạn.

Hành vi của Lâm Gia Hiếu đã phạm tội “Giết người” quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hiếu 10 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng súng hơi bắn người vì không đòi được nợ