An ninh trật tự

Dùng kìm cộng lực phá khóa để trộm điện thoại

Thanh Phương 28/06/2023 - 17:30

Để có tiền tiêu xài, các đối tượng bàn nhau dùng kìm cộng lực phá khóa cửa hàng để trộm điện thoại.

Ngày 28/6, thông tin từ Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đã bắt giữ Lê Văn Thống (SN 1995, trú tại phường Hải Bình) và Lê Đức Tài (SN 1993, trú tại xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

tromdienthoai-1-.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Trước đó, Công an thị xã Nghi Sơn nhận được tin báo, khoảng 4 giờ ngày 28/5, tại cửa hàng sửa chữa điện thoại di động Tuấn Mobile ở tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn kẻ gian đã cắt khóa cửa, đột nhập trộm cắp 6 chiếc điện thoại di động, tổng giá trị thiệt hại vài chục triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Nghi Sơn đã tập trung điều tra, xác minh và bắt giữ hai đối tượng Lê Văn Thống, Lê Đức Tài.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận do nợ nần túng quẫn nên đã rủ nhau mang theo kìm cộng lực đột nhập vào cửa hàng điện thoại Tuấn Mobile để trộm cắp tài sản.

Sau khi trộm cắp được, các đối tượng mang 5 chiếc điện thoại đi tiêu thụ, còn để lại 1 chiếc sử dụng.

Ngoài ra hai đối tượng khai nhận còn thực hiện hai vụ trộm cắp điện thoại khác ở huyện Quảng Xương và phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng kìm cộng lực phá khóa để trộm điện thoại