Tòa tuyên án

Dùng gậy tre đánh người vì bị chửi lúc uống bia

PV 13/03/2024 - 20:48

TAND huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1988, trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 ngày 12/4/2023, bị cáo Tiến đến một quán bia tại xã Tân Trường rồi gọi anh Vũ Đình Thắng (SN 1990, ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng) đến cùng uống .

Khi anh Thắng đến quán nhìn thấy anh Phạm Khắc Đ. (SN 1973, trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) ngồi uống bia cùng mấy người bạn nên vào chào, rồi vào uống bia cùng Tiến.

Khi anh Thắng và Tiến ngồi uống bia một lúc thì anh Đ. đến uống cùng. Tại đây, anh Thắng hỏi vay anh Đ. số tiền 200.000 đồng để trả tiền bia và được anh Đ đồng ý.

Sau đó, anh Đ rút thẻ ngân hàng ra khoe nhiều tiền rồi lấy 200.000 đồng cho anh Thắng vay. Trong lúc cho vay tiền, anh Đ có hành động đập tay xuống bàn, liên tục chửi Tiến.

Khi anh Đ. ra lấy xe ô tô để về, Tiến đi ra mở cửa xe, túm cổ áo lôi khiến anh Đ. ngã xuống đường. Sau đó, Tiến đi vào trong quán ngồi uống bia tiếp.

Bức xúc vì liên tục bị chửi, Tiến nhặt một đoạn gậy tre đập một nhát vào đầu anh Đ., khiến người này ngã xuống đường bất tỉnh.

gay-thuong-tich.jpg
Bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 13/4/2023, Tiến đến Công an huyện Cẩm Giàng đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo kết quả giám định, anh Đ. bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tỷ lệ 58%.

Tại phiên tòa, căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội danh trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng gậy tre đánh người vì bị chửi lúc uống bia