Dùng dao đoạt mạng hàng xóm vì nhớ thù cũ

Như Loan| 10/08/2017 10:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt với người hàng xóm mà mình phải đi tù, Hiếu dùng dao đoạt mạng người phụ nữ cùng xóm rồi đến Công an đầu thú.

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT – Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Hồ Thanh Hiếu (SN 1980) trú tại phố Quan Nhân, phường Nhân Chính (Thành Xuân) về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Nghiêm Thị H (SN 1963), hàng xóm của Hiếu.

Dùng dao đoạt mạng hàng xóm vì nhớ thù cũ

Đối tượng Hồ Thanh Hiếu

Trước đó, khoảng 9h00 sáng ngày 8/8, Hiếu đi uống rượu về ngang qua nhà bà H, Hiếu dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào bả vai nạn nhân dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, được sự vận động của gia đình, Hiếu đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai do có mâu thuẫn với nạn nhân từ trước và cho rằng vì bà H mà Hiếu phải đi tù.

Được biết, cách đây 3 năm, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hàng xóm với nhau, Hiếu đã mang xăng sang dọa đốt nhà bà H. Sau đó, TAND quận Thanh Xuân đã xét xử Hiếu 3 năm tù về tội danh đe dọa giết người.

Hiện, Công an quận Thanh Xuân đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng dao đoạt mạng hàng xóm vì nhớ thù cũ