Dùng dao đâm người vì tranh chỗ bán hàng

Tào Vân| 20/08/2015 15:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 20-8, TAND TP. Hồ Chí Minh xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Phương (SN 1986, ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) 12 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Phương và Nguyễn Văn Quý cùng làm nghề buôn bán hoa quả tại chợ Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TP. HCM). Khoảng 10h ngày 16/10/2014, bà Phượng (mẹ của Phương) và anh Quý cùng bày hoa quả ra để bán tại lề đường Trần Khắc Chân. Do bà Phượng đem thùng xốp rỗng ra phía sau chỗ anh Quý để che chắn lối đi nên hai bên xảy ra cự cãi.

Dùng dao đâm người vì tranh chỗ bán hàng

Bị cáo Phương trước vành móng ngựa.

Lúc này, Phương đang bán trái cây cách đó khoảng 50m thấy vậy nên liền chạy đến. Sau khi nghe mẹ kể lại sự việc mâu thuẫn tranh giành chỗ bán hàng, Quý và Phương lời qua tiếng lại.

Phương nổi máu côn đồ chạy vào quán bún bò gần đó cầm theo con dao Thái Lan định đâm anh Quý. Thấy vậy, anh Quý lấy cây lau nhà đánh vào tay cầm dao của Phương nhưng không trúng nên bỏ chạy. Phương đuổi theo, đến trước số nhà 2/1B, Khu phố 7, thị trấn Hóc Môn, Phương vung dao đâm một nhát vào người anh Quý, đúng lúc có người nhìn thấy và tri hô nên Phương bỏ chạy.

Ngay sau đó, anh Quý được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại bản kết luận giám định tỷ lệ thương tật của anh Quý là 54%. Ngày 26/10/2014, Phương bị bắt.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng dao đâm người vì tranh chỗ bán hàng