Dùng chiêu cứu "nét" để ép nhiều bé gái vào khách sạn cưỡng bức

Nhóm PV| 07/10/2014 15:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trâm đã đe dọa, dùng vũ lực khống chế, bắt em Đ. phải tới khách sạn quan hệ tình dục với nhiều thanh niên khác. Ngoài ra, Trâm còn khai, trước đó đã tổ chức "cứu nét”, cùng một số thanh niên ép một bé gái khác quan hệ tình dục tại khách sạn.

Ẩu đả trước tiệm internet

Thông tin mới nhất mà PV nhận được, vào sáng 6/10, cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 nghi can thuộc băng nhóm chuyên "cứu nét", dùng vũ lực ép buộc các bé gái vào khách sạn quan hệ tình dục.

Ba đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em” và “Giao cấu với trẻ em” gồm: Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1997, ngụ huyện Bình Chánh), Chu Thu Hải (SN 1996, ngụ tỉnh Bình Phước, tạm trú quận 12) và Võ Trọng Nam (SN 1996, ngụ tỉnh Bình Phước, tạm trú tỉnh Bình Dương). Trong đó, Trâm được xác định là đối tượng cầm đầu.

Theo thông tin điều tra, vào khoảng 22h đêm 29/9, Công an phường Đông Hưng Thuận (quận 12) nhận tin báo của quần chúng nhân dân có vụ ẩu đả xảy ra trước tiệm internet trên đường Nguyễn Văn Quá. Ngay sau đó, lực lượng công an liền có mặt để điều tra. Đến nơi, lực lượng công an mời 2 người được cho là gây ra sự việc là Nguyễn Thị Ngọc Trâm và em L.T.N.Đ. (SN 2002, trú huyện Củ Chi, hiện sống lang thang) về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trâm mới đầu không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, sau đó, Trâm khai nhận đã đe dọa, dùng vũ lực khống chế, bắt em Đ. phải tới khách sạn quan hệ tình dục với nhiều thanh niên khác. Đ. không chấp nhận nên xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau như trên. Ngoài ra, Trâm còn khai, trước đó đã tổ chức "cứu nét”, cùng một số thanh niên ép một bé gái khác quan hệ tình dục tại khách sạn.

Khống chế, bắt nạn nhân phải quan hệ tình dục

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Đông Hưng Thuận đã bàn giao vụ việc cho cơ quan CSĐT Công an quận 12 tiếp tục điều tra. Từ đó, hai nghi can có liên quan là Hải và Nam cũng bị bắt giữ. Tiếp tục đấu tranh với đối tượng, cơ quan CSĐT xác định vào thời điểm tháng 6/2014, Trâm quen biết với em Đ. trong một lần Đ. chơi internet tại một tiệm trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận và bị “kẹt nét". Trâm đến trả tiền cho Đ. rồi cả hai thuê khách sạn nghỉ ngơi.

Sau đó Trâm gọi điện rủ Hải và Minh (chưa rõ lai lịch) đến. Tại khách sạn, hai thanh niên này đã khống chế, bắt em Đ. phải quan hệ tình dục. Ngày 13/9, trong một lần Đ. chơi internet, Trâm và Nam đến gạ trả tiền giúp. Hai đối tượng này sau đó đưa Đ. vào khách sạn và ép bé gái này quan hệ với Nam.

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT cũng xác định, một nạn nhân khác của nhóm do Trâm cầm đầu là em B.T.A. (SN 1999, trú tỉnh Hòa Bình, tạm trú quận 12). Vào đêm 24/8, A. cũng bị “kẹt nét”, Trâm và Hải xuất hiện tại tiệm internet rủ rê. Bé A. sau đó đã đồng ý và bị hai đối tượng đưa vào khách sạn C.K. ở phường Đông Hưng Thuận. Tại đây, Hải đã quan hệ với bé A.

Kêu gọi các nạn nhân đến trình báo

Một đại diện cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, các đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận 12 đang mở rộng điều tra, truy xét các đồng phạm còn lại liên quan đến nhóm “cứu nét” do “nữ quái” Trâm cầm đầu nói trên. Cơ quan CSĐT kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên hãy đến trình báo”.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng chiêu cứu "nét" để ép nhiều bé gái vào khách sạn cưỡng bức