Tin nhanh

Đức: Bắt người nghi bán linh kiện máy bay không người lái cho Nga

Hà Mai 30/08/2023 - 15:19

Ngày 30/8, một doanh nhân người Đức gốc Nga đã bị bắt giữ sau khi nhà chức trách cho biết ông này bị cáo buộc bán linh kiện vũ khí cho Nga để sử dụng chế tạo máy bay không người lái từ năm 2020.

Người đàn ông bị cáo buộc bán phần cứng quân sự, được sử dụng để chế tạo máy bay không người lái, cho Nga. Danh tính doanh nhân này hiện chưa được tiết lộ.

ukraine.jpg
Các linh kiện được cho là do nghi phạm bán cho Nga để chế tạo máy bay không người lái Orland-10. (Ảnh: DPA)

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Đức đang nỗ lực ngăn chặn việc vi phạm lệnh trừng phạt cung cấp công nghệ cao cần thiết cho sản xuất vũ khí tiên tiến của Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong bài phát biểu hàng đêm rằng Ukraine sẽ tăng cường sản xuất vũ khí và vật liệu trong nước.

Ông nói: “Ukraine có thể làm được. Nguồn tài trợ luôn sẵn có”. "Ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi sẽ mang lại kết quả tốt hơn".

Trong khi, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo họ đang cung cấp gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trị giá 250 triệu USD (229 triệu euro).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức: Bắt người nghi bán linh kiện máy bay không người lái cho Nga