Sau gần 10 năm triển khai, dự án kè và khu dân cư Nam Sông Vệ (Quảng Ngãi) vẫn dang dở, kéo dài. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tháo gỡ các “điểm nghẽn”, tránh lãng phí nguồn lực và đáp ứng mong mỏi của người dân địa phương.
Kỳ vọng lớn, thực tế dang dở
Dự án kè và khu dân cư Nam Sông Vệ, xã Long Phụng (trước đây thuộc huyện Mộ Đức) được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt đầu tư năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 185 tỷ đồng. Dự án có quy mô gần 20 ha, bao gồm tuyến kè bảo vệ bờ sông dài hơn 1.100m, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và khu chợ dân sinh.

Công trình được kỳ vọng không chỉ chống sạt lở, bảo vệ quỹ đất ven sông mà còn hình thành khu dân cư mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ (từ giai đoạn 2017–2019 kéo dài đến năm 2023) và thay đổi chủ đầu tư, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều hạng mục thi công dang dở, tuyến kè chưa hoàn thiện, cỏ dại mọc um tùm. Khu vực dự kiến xây dựng khu dân cư chưa được đầu tư đồng bộ, nhiều vị trí xuống cấp. Một số khu đất bị bỏ trống, người dân tận dụng để chăn thả gia súc hoặc trồng hoa màu thời vụ, tạo nên khung cảnh nhếch nhác, hoang hóa.

Ông Bùi Văn Tuyến (thôn 3, xã Long Phụng) cho biết, gia đình ông có gần 300m² đất thuộc diện ảnh hưởng và đã nhận tiền bồi thường từ lâu, nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn tất.
“Công trình này đã bỏ hoang 5 năm. Người dân thấy đất trống thì tận dụng trồng hoa màu. Khu tái định cư bỏ hoang như vậy rất lãng phí, người dân mong dự án sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống”, ông Tuyến chia sẻ.
Theo thống kê, dự án ảnh hưởng đến khoảng 272 hộ dân và 1 tổ chức với diện tích gần 20 ha. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều trường hợp chưa nhận tiền bồi thường hoặc chưa bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, hàng chục thửa đất chưa được kiểm kê, lập phương án bồi thường.

Tiến độ thi công cũng chậm, tổng khối lượng xây lắp mới đạt khoảng 46,7%. Nhiều hạng mục thiết yếu như đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước chưa hoàn thiện, khiến dự án không thể vận hành đồng bộ.
Ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Long Phụng cho biết, vướng mắc lớn nhất hiện nay là chưa có tuyến giao thông kết nối từ tỉnh lộ vào khu tái định cư, nên chưa thể tổ chức đấu thầu, đấu giá cũng như bố trí người dân đến sinh sống.
“Dự án xây dựng từ năm 2017 đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động. Người dân nhiều lần kiến nghị đẩy nhanh tiến độ để sớm khai thác khu dân cư phục vụ phát triển địa phương”, ông Thanh nói.
Đề xuất điều chỉnh, tăng vốn đầu tư
Trước thực trạng kéo dài, chủ đầu tư là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất điều chỉnh dự án. Theo đó, quy mô dự án dự kiến tăng từ 19,97 ha lên khoảng 21,1 ha; bổ sung khu tái định cư, hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Đáng chú ý, dự án sẽ không đầu tư xây dựng khu chợ như trước mà chỉ tạo quỹ đất sạch để kêu gọi nhà đầu tư nhằm giảm chi phí. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh dự kiến khoảng 237,23 tỷ đồng, tăng hơn 51 tỷ đồng so với ban đầu, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng mạnh nhất.
Ông Phạm Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự án từng có kết luận của Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan đang tiếp tục rà soát, khắc phục tồn tại, đồng thời tham mưu Sở Xây dựng, UBND tỉnh gia hạn thực hiện do dự án kéo dài quá lâu.
Mới đây, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra thực tế và yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể, xác định rõ lộ trình, tiến độ triển khai dự án.
“Cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn đối với các dự án chậm tiến độ; đồng thời kiên quyết ngăn chặn thất thoát, lãng phí và thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra”, ông Hiển nhấn mạnh.

Sau gần một thập kỷ, dự án kè và khu dân cư Nam Sông Vệ vẫn “mắc kẹt” giữa kỳ vọng và thực tế. Người dân địa phương tiếp tục chờ đợi những giải pháp quyết liệt để sớm khơi thông các “điểm nghẽn”, đưa dự án vào khai thác hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống khu vực ven sông.