Thể thao

ĐT Thái Lan rộng cửa đi tiếp tại Asian Cup 2023

Minh Anh 22/01/2024 - 11:04

Tối ngày 21/1, ĐT Thái Lan có trận hòa đáng khen 0-0 trước đối thủ mạnh Oman ở lượt trận thứ hai bảng F Asian Cup 2023. "Bầy Voi chiến" hiện có 4 điểm cùng hiệu số +2, qua đó rộng cửa đi tiếp.

Với thắng lợi 2-0 trước Kyrgyzstan ngày ra quân và cầm hoà Oman, ĐT Thái Lan là một trong số 5 đội bóng chưa phải nhận bàn thua nào sau 2 lượt trận tại Asian Cup 2023.

Phát biểu sau trận, tân HLV Masatada Ishii bày tỏ sự hài lòng với các cầu thủ ĐT Thái Lan vì lối chơi kỷ luật, giúp họ giữ sạch lưới cả 2 trận và có cơ hội lớn lọt vào vòng 1/8.

hinh-anh-22-01-2024-luc-08.39.jpeg
ĐT Thái Lan hiện có 4 điểm cùng hiệu số +2, qua đó rộng cửa đi tiếp tại Asian Cup 2023.

Chiến lược gia người Nhật Bản cũng thừa nhận, phải thay đổi kế hoạch ban đầu khi chạm trán Oman, nhằm duy trì lợi thế trong việc cạnh tranh suất đi tiếp.

HLV Ishii cho hay: “Trước khi bắt đầu trận đấu với Oman, chúng tôi đã đặt mục tiêu giành thắng lợi, nhưng theo thời gian, tôi phải thay đổi kế hoạch vì chỉ cần 1 điểm là đủ điều kiện vào vòng tiếp theo ở Asian Cup 2023.

ĐT Thái Lan đã không để thua bàn nào trong 2 trận liên tiếp. Các cầu thủ trong đội đã thi đấu kỷ luật, giúp đỡ nhau với tinh thần nhiệt huyết. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được nhiều thành công hơn, chứ không chỉ vào vượt qua vòng bảng".

Thành tích này ĐT Thái Lan cũng sẽ được cộng 3,98 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc, Thái Lan đã áp sát Việt Nam trên BXH FIFA sau 1 chiến thắng, 1 trận hòa tại vòng bảng Asian Cup.

Theo BXH FIFA chính thức được công bố gần nhất vào thời điểm ngày 21/12/2023, ĐT Việt Nam vẫn giữ nguyên thứ hạng 94 thế giới với 1235.58 điểm. ĐT Thái Lan xếp thứ 2 ở Đông Nam Á (thứ hạng 113 FIFA).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐT Thái Lan rộng cửa đi tiếp tại Asian Cup 2023