Đồng Nai: Cứu sống bệnh nhân bị vật nhọn đâm thủng tim

Công Phong| 04/07/2016 11:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nạn nhân Nguyễn Thị Cẩm Nhung được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, mất nhiều máu da xanh, huyết áp thấp do bị vật nhọn đâm thủng tim. Các bác sĩ phải truyền 4 đơn vị máu, phẫu thuật cứu sống.

Sau khi được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai phẫu thuật khẩn cấp, sáng 4/7, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (20 tuổi, ngụ xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và giao tiếp tốt.

Ông Sử Sơn - Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho biết: "Chiều 1/7, bệnh nhân Nhung được chuyển đến Bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, mất nhiều máu, da xanh, huyết áp thấp, mạch nhanh khó bắt. Kết quả kiểm tra cho thấy, tim của chị Nhung (tâm thất phải) bị vật nhọn đâm thủng, sâu gần 2cm, rất nhiều máu tràn trong màng phổi, màng tim. Chỉ 15 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân Nguyễn Thị Cẩm Nhung được các bác sỹ mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, các bác sỹ đã tiến hành dẫn lưu màng phổi, màng tim cho người bệnh; hút được hơn 1,5 lít máu trong màng tim, màng phổi của chị Nhung. Trong thời gian phẫu thuật, chị Nhung được truyền 4 đơn vị máu".

Theo ông Sử Sơn, tình trạng chị Nhung khi nhập viện rất nguy kịch, nếu để muộn khoảng vài chục phút bệnh nhân sẽ tử vong. Thành công của ca phẫu thuật do người bệnh được đưa đến viện kịp thời, các bác sỹ xử lý nhanh, phối hợp tốt. Thời gian qua, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã phẫu thuật 13 ca bị thủng tim, trong đó có 11 ca thành công.

Với diễn biến sức khỏe như hiện nay, khoảng 10 ngày nữa chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung sẽ được xuất viện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Cứu sống bệnh nhân bị vật nhọn đâm thủng tim