Thứ Bảy, 19/4/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
đón
Thái Nguyên - Bắc Kạn tăng cường phối hợp trong quá trình sáp nhập
Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, đảm bảo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân.
Tin địa phương
Thành phố Hà Nội dự kiến sẽ còn 126 đơn vị hành chính cơ sở mới
Theo phương án được UBND TP. Hà Nội đưa ra về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Thành phố dự kiến sẽ còn 126 xã phường (73 xã và 53 phường).
Thái Bình dự kiến còn 65 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp
Ngày 19/4, Tỉnh ủy Thái Bình ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, kỳ thứ 42 về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Cao Bằng: Bộ máy chính quyền cấp xã tinh gọn, hiệu quả, gần dân hơn
Sau khi sắp xếp, Cao Bằng giảm từ 161 xuống còn 56 đơn vị hành chính cấp xã. Bộ máy được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, sát thực tiễn.
Long An và An Giang giảm bao nhiêu ĐVHC cấp xã sau sắp xếp?
Theo dự kiến, sau sắp xếp, tỉnh Long An còn 60 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã; tỉnh An Giang còn 54 ĐVHC cấp xã. Các địa phương đã và đang triển khai lấy ý kiến nhân dân.
36 xã, phường của Tây Ninh sau sắp xếp
Sau sắp xếp, Tây Ninh giảm từ 94 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 36 đơn vị (gồm 10 phường, 26 xã, trong đó có 11 xã biên giới).
Nghệ An cho ý kiến về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
Chiều 18/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp chuyên đề để nghe và cho ý kiến vào dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2025.
Trà Vinh: Dự kiến sau sắp xếp giảm 60,58% đơn vị hành chính cấp xã
Tỉnh Trà Vinh đang lấy ý kiến nhân dân về nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh và nội dung Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã.
Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai (BĐBP tỉnh Quảng Ninh) phát hiện và bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Chú trọng lịch sử, văn hóa khi đặt tên đơn vị hành chính mới
Đó là quan điểm của các cán bộ hưu trí tại Hội nghị được Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức ngày 18/4 nhằm lấy ý kiến về dự thảo Đề án kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 2 cấp sau sắp xếp.
Đồng Tháp: Dự kiến sau sắp xếp còn 45 đơn vị hành chính cấp xã
Tỉnh Đồng Tháp đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Bến Tre dự kiến còn bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp?
Sau sắp xếp, tỉnh Bến Tre dự kiến giảm 67,56% đơn vị hành chính (ĐVHC), cấp xã so với trước khi sắp xếp.
Thanh Hóa dự kiến có 13 đơn vị Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực
TAND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền về phương án tổ chức lại TAND sau khi giải thể cấp huyện, thành lập 13 đơn vị TAND sơ thẩm khu vực.
Đại hội điểm Đảng bộ Đồn Biên phòng Nhà Mát nhiệm kỳ 2025-2030
Trong 2 ngày 17 và 18/4, Đồn Biên phòng Nhà Mát (BĐBP tỉnh Bạc Liêu) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đại hội điểm được Đảng ủy BĐBP tỉnh chọn làm mẫu để rút kinh nghiệm cho các đơn vị trực thuộc.
Chủ động, linh hoạt trong sắp xếp cán bộ và cơ sở vật chất sau hợp nhất Thái Nguyên – Bắc Kạn
Theo Nghị quyết số 60-NQ/TW vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua, Thái Nguyên và Bắc Kạn sẽ tiến hành hợp nhất, hình thành một đơn vị hành chính mới đặt trụ sở chính trị – hành chính tại Thái Nguyên. Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ và xử lý hệ thống cơ sở vật chất đang được lên phương án cụ thể, bài bản, với tinh thần bảo đảm ổn định, tiết kiệm, hiệu quả và hài hòa lợi ích.
TP.HCM có 102 phường, xã sau sáp nhập
Sau sáp nhập, TP.HCM giảm từ 273 phường, xã, thị trấn xuống còn 102 phường, xã; trong đó có các tên gọi như phường Sài Gòn, phường Gia Định...
TP Huế dự kiến sắp xếp từ 133 xã, phường xuống còn 40 đơn vị
Ngày 18/4, Thông tin từ UBND TP Huế cho biết, dự kiến sắp xếp từ 133 đơn vị hành chính cấp xã, phường hiện có xuống còn 40, trong đó có 1 xã được tổ chức lại theo phương án giữ nguyên hiện trạng.
Hải Phòng sẽ đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng”
Sáng 18/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Hải Phòng phối hợp với Sở VH-TT-DL thành phố tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin báo chí về sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng TP. Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025.
Sau sắp xếp, Bình Định còn bao nhiêu đơn vị cấp xã?
Ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định cho biết, Bình Định hiện có 155 xã - phường - thị trấn, sau khi kết thúc chính quyền cấp huyện, thành lập xã - phường mới thì sáp nhập còn lại khoảng 62 đơn vị.
Bạc Liêu và Cà Mau triển khai công tác hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh
Chiều 17/4, tại TP. Cà Mau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đề án hợp nhất đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh.
Dự kiến tên gọi, nơi đặt trụ sở các xã, phường của Vĩnh Phúc sau sắp xếp
Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa ban hành Nghị quyết số 43 về thống nhất thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 của tỉnh.
Du lịch sẵn sàng đón mùa cao điểm
Quý I/2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch, trong đó lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức kỷ lục từ trước đến nay, với hơn 6 triệu lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần mang lại tổng thu toàn ngành lên 242.000 tỷ đồng.
Xem thêm