Chính trị

Đoàn Đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hội kiến Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Mạnh Hùng 30/11/2023 - 19:56

Chiều 30/11, Đoàn Đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Dương Xuân Lôi, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc làm Trưởng Đoàn đã hội kiến đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

6f8554e7-1cda-4c72-9281-a2066e1da58c.jpeg
Quang cảnh buổi Hội kiến.

Tham dự buổi hội kiến có đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương và đại diện một số vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương.

Tại buổi hội kiến, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương chào mừng, hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Ban Nội chính Trung ương trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, vừa là đồng chí, vừa là anh em; có truyền thống hữu nghị lâu đời, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, chế độ chính trị tương đồng, con đường phát triển gần gũi, có tiền đồ tương quan, chia sẻ vận mệnh chung; là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, sự phát triển bền vững của mỗi nước và quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước; truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước là tài sản vô giá.

7994a5eb-e477-45ad-9230-d5c1066888e3.jpeg
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và đồng chí Dương Xuân Lôi, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại buổi hội kiến.

Đồng chí Phan Đình Trạc vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được; đồng thời tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XX đề ra, xây dựng Trung Quốc thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

Đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì giao lưu, trao đổi đoàn giữa hai cơ quan nhằm tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm công tác, nâng cao hiệu quả hợp tác; tích cực phối hợp, trao đổi thẳng thắn, thúc đẩy việc ký Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2023 - 2027; đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo cán bộ chuyên ngành về nội chính, pháp luật, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp bằng các hình thức, cấp độ thích hợp; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, ủng hộ quan điểm, lập trường tại các diễn đàn đa phương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và các lĩnh vực liên quan giữa hai Đảng, hai nước, góp phần tăng cường tin cậy chính trị cao, đóng góp thực chất vào làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2023-2027; nâng cao hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; phát huy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc.

aa97c08a-e646-4d77-93b6-1aba549104a3.jpeg
Hai bên chụp ảnh lưu niệm tại buổi hội kiến.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Dương Xuân Lôi, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và những tình cảm sâu sắc của Ban Nội chính Trung ương dành cho Đoàn.

Đồng chí Dương Xuân Lôi đánh giá cao những thành quả mà Việt Nam đã đạt được, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng; tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan có ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn Đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hội kiến Trưởng Ban Nội chính Trung ương