Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhóm PV| 14/09/2019 14:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/9, Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp Đoàn cán bộ cấp cao của TANDTC Lào sang giao lưu thể thao, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống TAND Việt Nam; Tưởng nhớ công ơn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn TANDTC hai nước Việt Nam – Lào đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm quan một số di tích tại quê hương Bác.

Đoàn TANDTC Việt Nam do đồng chí Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam, Chánh án TAQS Trung ương làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức một số đơn vị TANDTC và TAND hai cấp tỉnh Nghệ An. Về phía TANDTC Lào có đồng chí Khăm Phăn Bunpha Khôm, Phó Chánh án TANDTC Lào và đại diện cán bộ, công chức TANDTC Lào.

Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam, Chánh án TAQS Trung ương và đồng chí Khăm Phăn Bunpha Khôm, Phó Chánh án TANDTC Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn TANDTC hai nước Việt Nam – Lào đã đến thăm Mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Bác Hồ) tại núi Động Tranh thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.  Đồng thời tổ chức dâng hương và báo công tại cụm di tích quê nội và quê ngoại Bác Hồ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Việt, Lào hai nước chúng ta – Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long”. Thực hiện di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai dân tộc, hai nước Việt Nam – Lào luôn luôn đoàn kết gắn bó với tình cảm thủy chung son sắt. Tình cảm đó được các thế hệ nhân dân Lào và Nhân dân Việt Nam dày công vun đắp, ngày càng nở hoa kết trái.

Thực hiện lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm qua các thế hệ cán bộ TAND Việt Nam đã luôn rèn luyện, thực hiện đúng lời dạy của Người "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư", luôn "gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân", công minh, chính trực, nỗ lực phấn đấu, trưởng thành, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Tại lễ dâng hương và báo công, Đoàn TANDTC hai nước Việt Nam - Lào bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

 Một số hình ảnh tại Lễ dâng hương:

Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam, Chánh án TAQS Trung ương làm Trưởng đoàn

Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Khăm Phăn Bunpha Khôm, Phó Chánh án TANDTC Lào viết cảm tưởng vào sổ lưu niệm tại lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu thăm quan một số di tích tại quê hương Bác

Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Chánh án TANDTC Dương Văn Thăng chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu TANDTC Lào 

Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích

Ban Tổ chức Chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ giữa Toà án hai nước Việt Nam - Lào xin trân trọng cảm ơn các đơn vị: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Công ty CP Bất động sản Hưng Lộc Phát, Công ty CP Truyền thông đầu tư Việt, Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình cùng một số đơn vị, doanh nghiệp đã giúp đỡ, tài trợ cho Chương trình được tổ chức thành công tốt đẹp. 

Khai mạc Giao lưu thể thao Tòa án hai nước Việt Nam – Lào

Khai mạc Giao lưu thể thao Tòa án hai nước Việt Nam – Lào

Khai mạc Giao lưu thể thao Tòa án hai nước Việt Nam – Lào

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu TANDTC hai nước Việt Nam – Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh