Đoàn công tác số 1 Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng làm việc với TANDTC

Đỗ Việt| 17/05/2019 21:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 17/5, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng đã làm việc với Ban cán sự Đảng TANDTC về Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Đoàn công tác số 1 Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng làm việc với TANDTC

 Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại Hội nghị

Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; đại diện Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Chính phủ…

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC; các Phó Chánh án TANDTC: Lê Hồng Quang, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Du; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Ban cán sự Đảng TANDTC đã kịp thời tổ chức, quán triệt, triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, trong đó có công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Đoàn công tác số 1 Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng làm việc với TANDTC

Quang cảnh Hội nghị

Ban cán sự Đảng TANDTC đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn việc thi hành các văn bản pháp luật mới được ban hành, đặc biệt là Bộ luật Hình sự; chỉ đạo kịp thời công tác tổ chức xét xử các vụ án liên quan đến tội phạm tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Thời gian qua, hầu hết các cuộc kiểm tra, giám sát do các Ban cán sự Đảng hoặc các đơn vị thuộc TANDTC tiến hành đều có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản bị thiệt hại, thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực; yêu cầu về việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt ngày càng được quan tâm, chú trọng. Nhiều vụ án lớn qua xét xử đã thu hồi được phần lớn số tiền bị thiệt hại, chiếm đoạt về cho Nhà nước như vụ Giang Kim Đạt và đồng phạm; vụ Hứa Thị Phấn và đồng phạm…

Quá trình xem xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị, cấp giám đốc thẩm, tái thẩm đã thực hiện tốt vai trò khi hủy quyết định kê biên không có căn cứ của Tòa án cấp phúc thẩm, khắc phục kịp thời các sai sót của cấp phúc thấm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao kết quả của Ban cán sự Đảng TANDTC trong công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và công tác thu hồi tài sản nói riêng. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Ban cán sự Đảng TANDTC bổ sung một số nội dung để hoàn chỉnh báo cáo; đồng thời phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề ra một số giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình thay mặt Ban cán sự Đảng TANDTC phát biểu tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, đồng thời Chánh án hứa trong thời gian tới cùng với Ban cán sự Đảng TANDTC tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống TAND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các ngành liên quan thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu để công tác thu hồi tài sản đạt kết quả cao nhất.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác số 1 Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng làm việc với TANDTC