Điều tra nghi án người đàn ông đâm hàng xóm rồi tự sát

H.Nam| 05/04/2018 21:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi đâm nữ hàng xóm ngã gục, Tính dùng dao tự đâm vào người tự tử. Cả hai được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 5/4 Công an huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) đang điều tra nghi án người đàn ông đâm người phụ nữ nguy kịch rồi tự sát bất thành.

Đến chiều 5/4, PV tìm đến Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ thì gặp chị Lê Thị Đ. - vợ nghi phạm Lê Thành Tính (34 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) cho biết, hiện Tính vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc và chưa thể tiếp xúc được. Còn chị N.T.L.H. (35 tuổi, hàng xóm Tính) bị Tính đâm vào người vẫn phải thở máy, được tiên lượng sức khỏe xấu.

Điều tra nghi án người đàn ông đâm hàng xóm rồi tự sát

Bà S. đang trao đổi với PV

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 4/4, chị H. đang ngồi ở ghế đá trước cửa nhà thì Tính đến nói chuyện. Trong lúc nói chuyện thì xảy ra cãi vã, bất ngờ Tính lấy dao đâm vào người chị H. rồi bỏ đi. Chị H. ôm ngực chạy theo Tính một đoạn thì gục ngã.

Nghĩ chị H. đã chết, Tính quay lại nhà chị H. lấy dao đã đâm chị H. rồi tự đâm vào người mình tự tử. Sau đó, cả hai được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Điều tra nghi án người đàn ông đâm hàng xóm rồi tự sát

Hiện trường xảy ra vụ việc

Trao đổi với PV, Bà Lê Thị S. (67 tuổi, mẹ của Tính) cho biết, Tính có vợ và hai người con. Hằng ngày, Tính sống bằng nghề thợ hồ, còn vợ làm công nhân, cuộc sống khó khăn. Theo bà S., giữa Tính và nữ hàng xóm tên H. nghi có quan hệ tình cảm từ khoảng 3 năm nay. Nhà của Tính chỉ cách nhà của chị H. chừng vài trăm mét.

Được biết, chị H. có chồng và có một người con đang học tiểu học.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều tra nghi án người đàn ông đâm hàng xóm rồi tự sát