Sau thời gian bùng phát mạnh trong tháng 8, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều xóm, xã qua 21 ngày không phát sinh ca bệnh mới, cho thấy công tác phòng, chống dịch bước đầu đạt kết quả khả quan.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, từ ngày 1 đến 20/9, dịch vẫn xuất hiện tại một số ổ dịch cũ với tổng số lợn mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy là 28.485 con, trong đó có 4.205 lợn nái sinh sản và 24.280 lợn con, lợn thịt. Con số này đã giảm khoảng một phần ba so với tháng 8. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/9, toàn tỉnh có 166.093 con lợn chết và bị tiêu hủy, chiếm khoảng 41% tổng đàn. Các địa phương ghi nhận số lượng lợn chết nhiều gồm phường Tân Giang, xã Đoài Dương, Kim Đồng, Vinh Quý, Lý Quốc…
Nguyên nhân dịch bùng phát nhanh, lây lan mạnh được xác định có liên quan đến sự biến chủng vi rút “Genotype I/II (tái tổ hợp)”, trong khi vắc xin hiện hành mới chỉ có tác dụng đối với chủng Genotype II. Đây là yếu tố khiến dịch bệnh trở nên khó kiểm soát, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi.
Dấu hiệu tích cực là đến nay, toàn tỉnh đã có 300 xóm qua 21 ngày không phát sinh ca bệnh mới, cho thấy dịch bước đầu được khống chế. Theo thống kê từ các xã, hiện tổng đàn lợn trên địa bàn còn khoảng 220.000 con, ngành chức năng đang tập trung bảo vệ đàn lợn nái sinh sản – nguồn giống quan trọng cho việc tái đàn sau này.
Đối với những xóm đã qua 21 ngày không phát sinh ca bệnh kể từ khi tiêu hủy con lợn mắc bệnh cuối cùng, nếu đủ điều kiện sẽ được xem xét công bố hết dịch.
Tuy vậy, cơ quan chuyên môn cảnh báo người chăn nuôi tuyệt đối không được chủ quan. Việc duy trì vệ sinh chuồng trại, thường xuyên khử trùng tiêu độc, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học cần được thực hiện nghiêm ngặt. Đặc biệt, người dân chỉ tái đàn khi có thông báo chính thức từ ngành nông nghiệp để tránh nguy cơ tái bùng phát.
Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các ổ dịch, đồng thời tổ chức lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút tại 43 xã, phường. Kết quả này sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cũng như triển khai tiêm phòng trong năm 2026, nhằm bảo vệ đàn lợn và ổn định sản xuất cho người dân.