Xã hội

Cao Bằng căng mình khống chế dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh

PV 27/08/2025 - 12:36

Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tiếp tục diễn biến phức tạp tại Cao Bằng, làm chết và buộc tiêu hủy hơn 116.000 con lợn, chiếm gần 30% tổng đàn. Chính quyền các cấp đang triển khai quyết liệt các giải pháp để kiểm soát, ngăn chặn dịch lan rộng.

ta-lon.jpeg
Lấy mẫu bệnh phẩm, tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn châu Phi ở Cao Bằng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, tính đến ngày 22/8, đã có 1.141/1.462 xóm thuộc 56/56 xã, phường xuất hiện DTLCP, tổng cộng 116.973 con lợn đã chết và bị tiêu hủy, tương đương gần 30% tổng đàn lợn. Riêng trong tuần từ 16 đến 22/8, phát sinh thêm 88 xóm có ổ dịch mới, làm chết 37.323 con lợn, trung bình mỗi ngày trên 5.000 con bị tiêu hủy.

Các địa phương ghi nhận thiệt hại nặng nề gồm Trùng Khánh, Nam Tuấn, Đoài Dương, Trường Hà, Bế Văn Đàn, Quang Trung, Đàm Thủy, Quang Hán và Vĩnh Quý, với tỷ lệ lợn chết có nơi lên tới trên 80% tổng đàn. Ngược lại, một số xã như Quảng Lâm, Xuân Trường, Khánh Xuân, Cố Pàng, Ca Thành ghi nhận tỷ lệ lợn mắc bệnh dưới 5% và chưa phát sinh ổ dịch mới trong tuần.

Dù công tác xử lý, khử trùng được triển khai quyết liệt, số lượng lợn chết lớn vẫn tạo áp lực không nhỏ lên khâu tiêu hủy, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn các xã chủ động mua hóa chất, tăng cường khử trùng, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng kiểm soát vận chuyển lợn ra vào vùng dịch. Kiểm tra thực tế tại nhiều xã cho thấy, nhiều nơi đã chủ động lập chốt kiểm soát, tổ lưu động, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng dịch.

Đặc biệt, công tác kiểm soát vận chuyển và giám sát tiêm phòng đang được siết chặt. Từ ngày 16 đến 22/8, các lực lượng đã lấy mẫu kiểm tra 117 con lợn từ 7 lô hàng, phát hiện 1 lô có 11 con dương tính với vi rút DTLCP, toàn bộ đã được tiêu hủy theo quy định. Từ đầu tháng 8 đến nay, đã cấp hơn 62.000 liều vắc xin, tiêm được gần 59.000 con lợn, song vẫn ghi nhận hơn 2.700 con lợn chết hoặc có phản ứng sau tiêm, buộc các đơn vị chuyên môn tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả phòng bệnh.

Theo dự báo, thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa ẩm trong những ngày tới sẽ tạo điều kiện để vi rút gia tăng độc lực. Đặc biệt, sự xuất hiện của chủng vi rút lai giữa genotype I và II khiến công tác khống chế dịch gặp khó khăn, do chưa có vắc xin phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng kiến nghị chính quyền cơ sở tiếp tục giám sát chặt chẽ các ổ dịch, sớm công bố hết dịch ở những xóm đủ điều kiện, đồng thời khuyến cáo người dân không tái đàn khi dịch chưa được kiểm soát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng căng mình khống chế dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh