Đi ô tô từ Nam Định qua Ninh Bình trộm trâu

Thanh Phương| 15/03/2022 11:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/3, thông tin từ Công an huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra các vụ trộm cắp trâu trên địa bàn khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Trước đó, Công an huyện Nho Quan tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1965, ở thôn Thái Sơn (xã Sơn Lai, huyện Nho Quan) về việc sáng ngày 11/3, gia đình bà Xuân thả một con trâu, một con nghé tại cánh đồng thuộc thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai. Đến chiều, gia đình tìm kiếm mãi không thấy, nghi bị bắt trộm nên báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an cùng với chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra truy xét.

Truy theo dấu vết, cơ quan công an bắt giữ 2 đối tượng Phan Văn Đức, sinh năm 1983, trú tại tổ 6, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên và Trần Sơn Thạch, sinh năm 1980, trú tại thôn Bo, xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản nói trên.

tromtrau.jpg
Hai đối tượng và tang vật tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Phan Văn Đức và Trần Sơn Thạch khai nhận: Ngày 11/3, Đức và Thạch sử dụng xe ô tô tải BKS 18H-007.74 của Đức di chuyển trên các tuyến đường của tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình với mục đích tìm trâu, bò để trộm cắp. 

Khi đi đến địa phận thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai phát hiện trên cánh đồng thôn có thả trâu, lợi dụng không có người trông coi, Thạch và Đức dừng xe tại khu vực quèn Ma, thuộc thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai, sau đó Thạch lẻn đến dắt trâu lên thùng xe ô tô tải và điều khiển xe về nhà Thạch tại Thôn Bo, xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để cất giấu, trị giá con trâu trên là khoảng 40 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi ô tô từ Nam Định qua Ninh Bình trộm trâu