Đề nghị truy tố diễn viên hài Hữu Tín

Việt An| 01/11/2022 21:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị can Trần Hữu Tín (SN 1987, tức diễn viên hài Hữu Tín) bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TP.HCM) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Hữu Tín (35 tuổi, tức diễn viên Hữu Tín) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù.

truy-to-dien-vien-hai-huu-tin.jpeg
Trần Hữu tín thời điểm bị bắt quả tang.

Trong vụ án này, còn có bị can Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi) bị đề nghị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo kết luận điều tra, khoảng 9 giờ ngày 11/6, Công an ập vào kiểm tra căn hộ tại chung cư Giai Việt (tại phường 5, quận 8), phát hiện Hữu Tín, Phi, Trần Thanh Tâm (SN 1988, ngụ tỉnh Long An), N.T.X.T. (SN 1987, ngụ quận 11), Dương Thái Ngọc Huyền (SN 2004) và T.T.A. (SN 1991, cùng ngụ quận Phú Nhuận).

Kiểm tra phòng, công an thu đĩa chứa tinh thể màu trắng, túi ni lông chứa nhiều viên nén, thẻ nhựa, máy tính, dàn máy DJ… Công an lập biên bản đưa nhóm này về trụ sở. Qua xét nghiệm, công an phát hiện Hữu Tín, Tâm, Huyền dương tính chất ma túy và những người còn lại âm tính.

Qua điều tra xác định, Hữu Tín và A. có quan hệ như vợ chồng và thuê căn hộ trên để sống. Hữu Tín cho Phi ở chung và chia tiền thuê.

Tháng 5/2022, Phi cùng bạn đi hát karaoke ở quận 5 và được 1 người đàn ông tên là Endy (chưa rõ lai lịch) bỏ ma túy ra cho mọi người sử dụng. Khi ra về, Phi thấy còn dư ma túy nên Phi đem về cất tại phòng ngủ của Phi.

Khoảng 21 giờ ngày 10/6, T. đi nước ngoài trở về nên rủ Hữu Tín và A. đi ăn ốc rồi đi nhậu ở nhà hàng quận 1. Sau đó, Hữu Tín rủ thêm Tâm, Huyền đến nhậu chung nhưng chỉ có Tâm tới, còn Huyền hẹn đến nhà Hữu Tín sau.

Đến 2 giờ 11/6, Hữu Tín rủ T. và Tâm về nhà mình nghỉ. Về tới căn hộ, A. và T. vào phòng ngủ. Hữu Tín vào phòng khác lấy ma túy, thuốc lắc ra cùng Tâm sử dụng. Khoảng 1 giờ sau, Phi đi làm về biết Hữu Tín, Tâm sử dụng ma túy nên chỉnh nhạc tạo hưng phấn.

Đến 4 giờ cùng ngày, Huyền vào phòng cùng sử dụng ma tuý. Sau khi sử dụng nhóm này mở nhạc lớn để ngủ. Đến 9 giờ cùng ngày, công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang nhóm này.

Kết luận điều tra thể hiện, T. và A. ngủ trong phòng khác nên không biết việc Hữu Tín cùng nhóm trên sử dụng ma túy. Đồng thời, chủ căn hộ mà Hữu Tín thuê cũng không biết việc Hữu Tín, Phi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị truy tố diễn viên hài Hữu Tín