Giao thông

Tăng cường xử lý xe ba bánh tự chế: Nỗ lực lập lại trật tự giao thông đô thị

Vũ Đậu 20/06/2026 - 06:37

Trước tình trạng xe ba bánh tự chế và phương tiện chở hàng cồng kềnh vẫn xuất hiện trên nhiều tuyến đường, lực lượng Cảnh sát giao thông TP. Hà Nội đang tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời từng bước xây dựng môi trường giao thông đô thị văn minh, hiện đại.

139 trường hợp vi phạm bị xử lý trong một tuần

Tình trạng xe ba, bốn bánh tự chế, xe mô tô chở hàng hóa cồng kềnh hoặc kéo theo vật khác trái quy định từ lâu đã là một trong những vấn đề được cơ quan chức năng quan tâm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo thống kê của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Hà Nội, từ ngày 11 đến 17/6, đơn vị đã phát hiện, xử lý 139 trường hợp vi phạm liên quan đến xe ba, bốn bánh tự chế và xe mô tô chở hàng hóa cồng kềnh.

20260618_111420.jpg
Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người điều khiển và người tham gia giao thông, các phương tiện này còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Trong số các trường hợp bị xử lý, có 41 trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế; 51 trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chở hàng hóa cồng kềnh và 47 trường hợp điều khiển xe kéo theo xe khác hoặc kéo theo vật khác trái quy định.

Các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu ở nhóm phương tiện phục vụ vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ trong đô thị. Trong đó, hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chở hàng hóa cồng kềnh chiếm số lượng nhiều nhất. Đây là thực trạng vẫn xuất hiện trên nhiều tuyến đường, đặc biệt tại những khu vực có nhu cầu vận chuyển hàng hóa thường xuyên.

Theo lực lượng chức năng, việc sử dụng xe ba bánh tự chế và các phương tiện cũ nát không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhiều phương tiện được cải tạo, lắp ghép thủ công hoặc đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng, không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cần thiết khi lưu thông trên đường.

Bên cạnh đó, tình trạng chở hàng hóa cồng kềnh bằng xe máy hoặc kéo theo xe khác, kéo theo vật khác trái quy định cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người điều khiển, gây cản trở lưu thông và làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm trong điều kiện giao thông đông đúc.

Đối với một đô thị có mật độ phương tiện lớn như Hà Nội, việc kiểm soát các hành vi vi phạm liên quan đến phương tiện tự chế và vận chuyển hàng hóa không đúng quy định được xem là một trong những giải pháp nhằm duy trì trật tự giao thông và hạn chế các nguy cơ mất an toàn trên đường phố.

Ngoài yếu tố an toàn giao thông, việc loại bỏ dần các phương tiện cũ nát, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật còn được đặt ra trong bối cảnh các đô thị lớn đang tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường sống. Những phương tiện không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thường phát sinh nhiều khói bụi, tiếng ồn và ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Vì vậy, việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm không chỉ mang ý nghĩa lập lại trật tự giao thông trước mắt mà còn góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn và hiện đại hơn.

tang-cuong-xu-ly-xe-ba-banh-tu-che.jpg
Một trường hợp điều khiển xe kéo theo xe khác gây mất an toàn bị phát hiện, xử lý.

Tiếp tục siết chặt kiểm soát phương tiện tự chế

Theo Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng xe tự chế, xe cũ nát và các hành vi chở hàng hóa cồng kềnh.

Đây là một trong những giải pháp được triển khai nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng CSGT và công an cấp xã được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở, nhất là tại những địa bàn thường xuyên phát sinh hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện nhỏ lẻ.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân loại bỏ các phương tiện cũ nát, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Việc vận động người dân không sử dụng các phương tiện không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật không chỉ góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn giúp hạn chế tình trạng phát thải khói bụi, tiếng ồn, qua đó góp phần bảo vệ môi trường.

Định hướng này cũng gắn với mục tiêu xây dựng hình ảnh giao thông Thủ đô văn minh, an toàn và hiện đại. Trong bối cảnh Hà Nội đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giao thông đô thị, việc kiểm soát phương tiện tự chế, phương tiện cũ nát và các hành vi vận chuyển hàng hóa không đúng quy định tiếp tục là một trong những nội dung được chú trọng.

Thực tế cho thấy, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không chỉ dựa vào hoạt động tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng mà còn cần sự tham gia của người dân trong việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Việc kết hợp giữa xử lý vi phạm và tuyên truyền được xem là giải pháp cần thiết nhằm từng bước hạn chế tình trạng sử dụng phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường xử lý xe ba bánh tự chế: Nỗ lực lập lại trật tự giao thông đô thị