Đe dọa giết người bằng mìn và lựu đạn

Đoàn Nga| 07/01/2016 13:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng anh Long chửi mình, Quân mang theo 2 quả lựu đạn cùng 1 con dao tới công ty của anh này đe dọa “giết hết” khiến những người đang làm việc tại đây hoảng loạn bỏ chạy.

Ngày 7/1, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết vừa bàn giao đối tượng Đào Quang Quân (tức Quân “My”), 38 tuổi (ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Công an quận hai Bà Trưng tiếp tục điều tra.

Trước đó, theo tin từ cơ quan công an, khoảng 21h20 ngày 4/1, cho rằng anh Lê Văn Long, 22 tuổi (ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội- nhân viên Công ty Đại An) chửi mình, Quân đã mang theo 1 quả mìn tự chế, 1 quả lựu đạn mỏ vịt và 1 dao nhọn đến trụ sở Công ty Đại An, ở phố Lò Đúc để “xử” anh Long. Tới nơi, Quân xông vào trong công ty, lôi lựu đạn ra rồi lớn tiếng đe dọa “Thằng nào chửi tao, tao cho chúng mày chết hết”.

Đe dọa giết người bằng mìn và lựu đạn  

Đối tượng Đào Quang Quân tại cơ quan điều tra 

 

Hoảng sợ, nhân viên của công ty này bỏ chạy hết lên tầng 2, chỉ còn lại anh Nguyễn Mạnh Hùng ở lại “thuyết khách”. Lúc đầu, Quân vẫn hung hăng lôi thêm lựu đạn và dao nhọn bày ra bàn để đe dọa. Sau một hồi thương thuyết, Quân mới chịu ra về.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc truy tìm đối tượng manh động. Đến hơn 23h cùng ngày, cảnh sát đã khống chế, bắt giữ được Quân “My”.

Theo lời khai của đối tượng, 2 quả lựu đạn và mìn mà hắn dùng đe dọa các nạn nhân là do một người bạn ở Trung Quốc cho.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đe dọa giết người bằng mìn và lựu đạn