Thanh Hóa sẽ đầu tư khoảng 545,87 tỷ đồng phát triển Trường THPT chuyên Lam Sơn nhằm xây dựng trường trở thành cơ sở giáo dục chất lượng cao, từng bước tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Đầu Thanh Tùng vừa ký quyết định phê duyệt Đề án phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đề án, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi số, việc phát triển giáo dục chất lượng cao. Đặc biệt là giáo dục mũi nhọn, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh, sự phát triển bền vững của địa phương.
Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong các nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối với Thanh Hóa, Trường THPT chuyên Lam Sơn giữ vai trò nòng cốt trong việc phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Tuy nhiên, quy mô đào tạo của nhà trường hiện chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Với dân số khoảng 4,3 triệu người, Thanh Hóa hiện mới có một trường THPT chuyên với 35 lớp và 1.225 học sinh, tỷ lệ học sinh chuyên chỉ đạt khoảng 1,08% tổng số học sinh THPT, thấp hơn nhiều so với mức bình quân cả nước và nhiều địa phương có điều kiện tương đồng.

Nhà trường hiện mới đào tạo 9 môn chuyên, trong khi nhiều tỉnh, thành đã phát triển từ 11 đến 14 môn chuyên. Đáng chú ý, trường mới chỉ có chuyên tiếng Anh, chưa mở các lớp chuyên tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga hay tiếng Pháp để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.
Trong khi đó, nhu cầu học tập tại Trường THPT chuyên Lam Sơn luôn ở mức rất cao. Những năm gần đây, số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển thường cao gấp 3-4 lần chỉ tiêu tuyển sinh, cho thấy nhu cầu học tập trong môi trường giáo dục chất lượng cao của học sinh trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn.

Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng. Phần lớn các công trình được xây dựng từ giai đoạn 1984-2007, nhiều hạng mục đã hết niên hạn sử dụng, xuất hiện tình trạng nứt tường, thấm dột, hư hỏng hệ thống điện, nước và không còn đáp ứng yêu cầu dạy học hiện đại.
Hệ thống phòng học chức năng còn thiếu, trang thiết bị thí nghiệm lạc hậu, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình trường học thông minh và chuyển đổi số toàn diện.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Nhà trường hiện còn thiếu 29 biên chế, trong đó có 15 giáo viên. Cơ cấu đội ngũ có xu hướng già hóa, thiếu giáo viên chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực mới như STEM, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu.
Năng lực ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học của một bộ phận giáo viên còn hạn chế. Cơ chế thu hút, đãi ngộ và khen thưởng hiện hành chưa đủ sức cạnh tranh để thu hút giáo viên giỏi và chuyên gia chất lượng cao.
Mặc dù vậy, Trường THPT chuyên Lam Sơn vẫn là một trong những trường THPT chuyên có thành tích nổi bật của cả nước. Đến đầu năm 2026, nhà trường đã giành 2.166 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 112 giải Nhất; có 55 học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và đạt 49 huy chương, gồm 10 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc, 15 Huy chương Đồng và 4 bằng khen.
Nhiều thế hệ học sinh của trường đã trở thành nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân và cán bộ lãnh đạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh và đất nước.
Theo đề án, giai đoạn 2026-2030, tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 545,87 tỷ đồng, trong đó 499,91 tỷ đồng được bố trí trong giai đoạn 2026-2028 để tập trung xây dựng mới, cải tạo đồng bộ cơ sở vật chất và các hạng mục thiết yếu.
45,96 tỷ đồng được thực hiện trong giai đoạn 2028-2030 để hoàn thiện các hạng mục còn lại, đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển hạ tầng công nghệ và mô hình trường học thông minh.
Nguồn vốn sẽ được bố trí theo lộ trình, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh từng giai đoạn, bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, gắn với mở rộng quy mô đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục.
Việc triển khai Đề án phát triển Trường THPT chuyên Lam Sơn được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong giáo dục mũi nhọn của Thanh Hóa, góp phần xây dựng nhà trường trở thành trung tâm đào tạo học sinh năng khiếu hàng đầu cả nước, từng bước hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.