Đất bãi xe biến thành nhà hàng: Quận Ba Đình “nhắm mắt, bịt tai” trước sai phạm

Bình Minh - Thanh Tâm| 30/04/2017 19:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được UBND TP. Hà Nội cho thuê đất, sử dụng với mục đích làm bãi đỗ xe, nhưng hiện phần lớn diện tích đất lại bị doanh nghiệp “hô biến” thành nhà hàng, quán beer…

Ngày 31/12/2008, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng số 198-08/HĐTĐTN, cho Công ty cổ phần đa quốc gia (Cty CP Đa quốc gia) thuê 6.078m2 đất nằm ngoài chỉ giới mở đường, trên phố Phan Kế Bính để xây dựng công trình theo quy hoạch. Mục đích sử dụng đất trong hợp đồng nêu rõ: Sử dụng làm bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ (được hiểu là nhà trông giữ xe và các công trình phục vụ cho việc quản lý, bảo vệ bãi để xe)... Thời gian thuê đất 20 năm kể từ năm 2008.

Sau khi được cấp phép xây dựng đầu tư, Cty CP Đa Quốc gia đã liên tiếp có những vi phạm về trật tự xây dựng. UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo các ngành chức năng xử lý, phá dỡ các hạng mục sai phạm, đồng thời yêu cầu phía doanh nghiệp phải nghiêm chỉnh chấp hành theo hợp đồng đã ký kết với thành phố về việc sử dụng đúng mục đích đất thuê.

Thế nhưng theo ghi nhận thực thế của phóng viên, trên diện tích đất đó, từ phố Liễu Giai đi vào thì ngay đầu phố Phan Kế Bính là ô đất số 3 không thấy một bãi đỗ xe nào, thay vào đó là nhà hàng Hải sản phố sang trọng và nhiều công trình kiên cố khác. Tại ô đất số 2 xuất hiện khu đất trống trước nhà hàng Bia hơi Hải Xồm và được sử dụng làm bãi để xe, nhưng là bãi để xe dành riêng cho khách vào quán.

Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình liên kết, hợp tác đầu tư với đơn vị khác, phía Cty CP Đa Quốc gia cũng lập lờ trong việc nói rõ mục đích sử dụng đất, theo cam kết với thành phố trước đó là dùng làm bãi đỗ xe, dẫn đến việc các doanh nghiệp khai thác đất sau này đã tự chuyển đổi thành các mục đích sử dụng đất khác nhau. Hiện nay, cũng trên diện tích được TP Hà Nội cho thuê cũng đang xuất hiện những công trình xây dựng, trái với mục đích dùng để trông xe. Việc ngụy biện của chính quyền, cơ quan chức năng các cấp thuộc UBND quận Ba Đình với những sai phạm này là không thể chấp nhận được.

Trong khi phần lớn diện tích đất thuê bị doanh nghiệp sử dụng trái mục đích, thì một phần diện tích nhỏ được sử dụng để khai thác làm bãi đỗ xe lại bị UBND phường Cống Vị liên tục có những hành động làm khó? Đâu là nguyên nhân của dẫn đến những việc làm trái quy định của các cơ quan chức năng và UBND phường Cống Vị, liệu có hay không nhóm lợi ích khi đất vàng đang bị sử dụng trái mục đích. Câu hỏi này, mong được UBND TP. Hà Nội cùng các cơ quan chức năng của thành phố xác minh, trả lời tới người dân.

Báo Công lý sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh những sai phạm này.

Những hình ảnh biến tướng mục đích sử dụng tại đất “vàng”:

Đất bãi xe biến thành nhà hàng: Quận Ba Đình “nhắm mắt, bịt tai” trước sai phạm

Bãi để xe dành riêng cho khách vào quán bia Hải Xồm

Đất bãi xe biến thành nhà hàng: Quận Ba Đình “nhắm mắt, bịt tai” trước sai phạm

Nhà hàng Hải Sản Phố rộng hàng nghìn mét vuông hoạt động trên đất dự án

Đất bãi xe biến thành nhà hàng: Quận Ba Đình “nhắm mắt, bịt tai” trước sai phạm

Một loạt các nhà hàng vi phạm trật tự xây dựng trên khu đất sử dụng làm bãi để xe

Đất bãi xe biến thành nhà hàng: Quận Ba Đình “nhắm mắt, bịt tai” trước sai phạm

Cửa hàng dịch vụ chăm sóc xe ô tô được cho thuê sử dụng sai mục đích

Đất bãi xe biến thành nhà hàng: Quận Ba Đình “nhắm mắt, bịt tai” trước sai phạm

Đất bãi xe biến thành nhà hàng: Quận Ba Đình “nhắm mắt, bịt tai” trước sai phạm

Khu đất được sử dụng làm bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ biến tướng thành những nhà hàng, quán beer

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đất bãi xe biến thành nhà hàng: Quận Ba Đình “nhắm mắt, bịt tai” trước sai phạm