Âm nhạc - Phim

Đạo diễn gốc Việt ghi dấu ấn trong tác phẩm dự thi liên hoan điện ảnh lớn nhất tại Mỹ

Minh Anh 19/01/2024 - 23:09

Đạo diễn Bảo Nguyễn làm phim tài liệu "The Greatest Night in Pop" để tham dự Liên hoan phim Sundance - liên hoan điện ảnh lớn nhất nước Mỹ. Với những cảnh quay chưa từng công bố phim đang gây ảnh hưởng và ghi dấu ấn lớn với giới chuyên môn.

Theo Deadline, tác phẩm ra mắt ngày 19/1 ở Liên hoan phim Sundance - liên hoan điện ảnh lớn nhất nước Mỹ. Dự án đưa người xem quay lại tháng 1/1985, khi hàng chục tên tuổi lớn trong làng nhạc hội tụ ở một phòng thu tại Los Angeles (Mỹ), thu âm ca khúc nhằm cứu trợ nạn đói ở châu Phi.

Với những cảnh quay chưa từng công bố, phim đi từ giai đoạn hình thành ý tưởng, quá trình sáng tác của Lionel Richie và Michael Jackson, đến khi êkíp hoàn thành nhạc phẩm.

dao-dien.jpg
Các nghệ sĩ thực hiện bài hát "We Are the World". Ảnh: Netflix

Ngoài Richie, phim có sự góp mặt của nghệ sĩ, kỹ sư âm nhạc, như Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Kenny Loggins, Dionne Warwick và Huey Lewis. Trên trang Tudum, đạo diễn Bảo Nguyễn cho biết dự án ra đời giữa Covid-19, khi mọi người trên thế giới phải chịu đựng nhiều mất mát.

Hoàn cảnh khiến nhà làm phim nghĩ đến bài hát We Are the World, ca khúc được nhiều khán giả tìm nghe khi thế giới đối diện nhiều khủng hoảng về thiên tai, bệnh dịch, phân biệt chủng tộc. "Tác phẩm ảnh hưởng đến mức gần 40 năm sau, mọi người trên thế giới vẫn hát nó", đạo diễn nói.

We Are The World do Michael Jackson - Lionel Richie sáng tác, Quincy Jones và Michael Omartian sản xuất, nhằm giúp đỡ nạn nhân trong nạn đói ở châu Phi. Theo Independent, ca khúc quyên góp hơn 63 triệu USD, bán được 20 triệu bản, giành bốn giải Grammy và một giải American Music Awards.

img-2160-768x800.jpg
Bảo Nguyễn tại Liên hoan phim Busan.

Bảo Nguyễn tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học New York (Mỹ) và thạc sĩ nghệ thuật chuyên ngành Phim tài liệu tại The School of Visual Arts (New York, Mỹ).

Ở các mùa Liên hoan phim Tribeca (Mỹ), phim tài liệu Once in a Lullaby - Bảo Nguyễn sản xuất - được công chiếu năm 2012, Live from New York! do anh đạo diễn được chọn chiếu mở màn tại sự kiện ba năm sau đó. Dự án về Lý Tiểu Long - Be Water (2020) - nhận đề cử hạng mục Thành tựu nghiên cứu: Phim tài liệu tại Emmy 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đạo diễn gốc Việt ghi dấu ấn trong tác phẩm dự thi liên hoan điện ảnh lớn nhất tại Mỹ