Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với các tổ chức và cá nhân tổ chức chương trình “Tết Việt - Tết phố” với mục tiêu tái hiện, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Tết truyền thống trong không gian di sản đặc biệt của khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội.
Sáng 17/1, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm), diễn ra Lễ khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa “Mừng Đảng – Mừng Xuân Bính Ngọ”.
Sự kiện mở đầu cho hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức tại nhiều địa điểm trên khu vực phố cổ, góp phần lan tỏa không khí đón Xuân rộn ràng đến đông đảo người dân và du khách.

Ban Tổ chức đã tạo ra những hoạt động trải nghiệm thú vị để người dân và du khách không chỉ đến tham quan, thưởng lãm mà còn trực tiếp tham gia, thực hành và cảm nhận chiều sâu văn hóa của Tết Việt thông qua các nghi lễ, phong tục, sinh hoạt truyền thống gắn với các không gian di sản: đình, đền, nhà cổ, các phố nghề. Một số hoạt động có thể kể tới như: Rước lễ cửa đình, Lễ cáo yết Thành Hoàng, dựng cây nêu; không gian trải nghiệm gói bánh chưng, gọt hoa thủy tiên…
Theo lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, chuỗi hoạt động “Tết Việt - Tết phố 2026” không chỉ là sự kiện thường niên mà còn là lời khẳng định sức sống của di sản trong nhịp sống hiện đại, hướng tới xây dựng Tết truyền thống như một “không gian văn hóa sống” giữa phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Các hoạt động năm nay được kỳ vọng giúp người dân và du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp thực hành, trải nghiệm những giá trị Tết cổ truyền.
Chương trình “Tết Việt - Tết phố 2026” sẽ diễn ra từ ngày 17/1 - 17/3 tại nhiều điểm di tích trên khu vực phố cổ. Các hoạt động được Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp chặt chẽ với nhiều các đơn vị tài trợ, đồng hành như: Câu lạc bộ Đình làng Việt, Bách Hoa Bộ Hành, Câu lạc bộ Kỵ Xạ Việt Nam, Áo dài Phạm Gia, Thong Dong… nhằm đem tới cho công chúng những trải nghiệm về Tết xưa sinh động và giàu ý nghĩa nhất ngay giữa lòng Thủ đô.

Chương trình năm nay quy tụ hơn 20 nghệ nhân và thợ thủ công truyền thống, đồng thời có sự đồng hành của các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà thiết kế đương đại, tạo nên một cuộc gặp gỡ hài hòa giữa di sản và sáng tạo.
Tại không gian Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm), Ban Tổ chức đã dày công tái hiện một cách sinh động không gian Tết truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ. Những hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt như mái đình, cuốn thư, án gian, cành đào, cờ hội… được bố trí hài hòa, có chủ ý, tạo nên một tổng thể vừa mộc mạc, vừa trang trọng.