Đánh chết công an chỉ vì chuyện vượt xe

Mạnh Hùng| 01/08/2017 21:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 1/8, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Đào Văn Vinh (SN 1977, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người.

Cùng đứng trước vành móng ngựa với Vinh lần này còn có hai bị cáo Nguyễn Văn Thùy (SN 1988) và Nguyễn Quang Duyên (SN 1986), đều trú tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Theo cáo trạng truy tố, tối ngày 2/8/2016, Nguyễn Văn Thùy điều khiển xe ô tô chở Đào Văn Vinh, Nguyễn Quang Duyên đi theo hướng từ Hà Đông đi Chùa Thầy. Khi đi đến đoạn chợ ven đường thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội), Thùy thấy anh Đỗ Tuấn Hoan (SN 1987, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) - cán bộ công an của huyện Quốc Oai, TP Hà Nội đang điều khiển xe máy phía trước nên nháy đèn, bóp còi và xin vượt. Tuy nhiên, do đây là đoạn đường nhỏ hẹp, lại có thêm chợ họp hai bên nên anh Hoan chưa thể nhường đường ngay cho xe ô tô phía sau vượt lên trước.

Đánh chết công an chỉ vì chuyện vượt xe

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử chiều nay

Nghĩ rằng anh Hoan cố tình không cho ô tô vượt lên trước nên Thùy cùng đồng bọn liền hạ cửa kính chửi bới rồi hò nhau đánh anh Hoan, đợi di chuyển tới đoạn đường rộng hơn, Thùy cho ô tô ép xe máy của anh Hoan vào lề đường.

Sau đó, Vinh tiến thẳng tới chỗ anh Hoan và tát liên tiếp vào mặt anh. Thấy vậy, Thùy và Duyên cùng lao đến đánh hội đồng anh Hoan khiến anh Hoan gục tại chỗ rồi bỏ đi. Tuy nhiên, trước khi lên xe bỏ đi Vinh vẫn cố tình dùng gót giày nện thêm phát nữa vào đầu anh Hoan.

Hậu quả, anh Hoan tử vong do đa chấn thương trên cơ thể.

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và luôn tỏ ra ăn  năn hối hận vì vô tình các bị cáo đã tước đoạt mạng sống của anh Hoan.

Khép lại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng người khác nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung.

Theo đó, Tòa tuyên phạt các bị cáo Đào Văn Vinh lĩnh án tù chung thân, Nguyễn Văn Thùy 18 năm tù và Nguyễn Quang Duyên 16 năm tù cùng về tội Giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh chết công an chỉ vì chuyện vượt xe