Tòa tuyên án

Đâm người vì bị la mắng

Thùy Dung 13/12/2023 - 17:33

Ngày 13/12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Kpă Cút (SN 2005, trú tại làng Hnáp, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia Lai) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 21/4, Cút dẫn em gái đến nhà chị Kpuih Blơn xin cơm ăn. Khi đến nơi, thấy mọi người đang ngồi uống rượu nên Cút vào uống cùng. Sau đó, Cút đứng dậy đi lấy cơm cho em gái ăn thì anh Siu Phem (SN 1977, trú cùng làng) đã uống rượu say đi đến la mắng, lấy đèn pin đội đầu ném trúng vào đầu và đẩy Cút ngã xuống nền nhà.

Bực tức, vì bị Phem la mắng và bị đẩy ngã Cút lấy con dao thủ sẵn trong túi quần ra đâm một nhát trúng vào ngực trái của Phem. Bị đâm bất ngờ, Phem đá về phía Cút và nói “sao mày ác thế, sao lại đâm tao”.

z4970873926919_cbbec5b7477c50f15decc2d24738ed8c.jpg
Bị cáo Kpă Cút

Không dừng lại, Cút tiếp tục vung dao đâm một nhát trúng vào chân trái của anh Phem.

Sau đó, Cút cầm dao đứng dậy định bỏ đi thì Phem túm cổ áo kéo Cút lại. Lúc này, Cút quay người cầm dao đâm thêm một nhát trúng vào lưng Phem.

Anh Phem được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đến ngày 27/4 xuất viện, với tỷ lệ thương tích là 13%.

HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Kpă Cút 3 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm người vì bị la mắng