Tòa tuyên án

Đâm chết người vì mâu thuẫn tranh giành khách hàng

Thùy Dung 20/03/2023 16:00

Ngày 20/3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Phạm Ngọc Sơn (SN 1999, trú tại Uar, huyện Krông Pa, Gia Lai) về tội “Giết người” và Nguyễn Quang Trung (SN 2003), Trần Ngọc Lợi (SN 2005, cùng trú tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, Gia Lai) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, Sơn là thợ kinh doanh cửa nhôm, kính tại xã Ea Ral, huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk có quan hệ quen biết với anh Hà Văn Thiều (SN 1995, trú tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) và cũng cùng làm kinh doanh cửa nhôm, kính.

Trong quá trình kinh doanh, giữa Sơn và anh Thiều phát sinh mâu thuẫn do tranh giành khách của nhau nên anh Thiều và Sơn nhiều lần liên lạc qua điện thoại đe dọa đánh nhau.

Đến khoảng 9h ngày 30/8/2022, Sơn chạy xe máy từ huyện Ea Hleo về xã Ia Rsươm để dự đám cưới bạn, trên đường đi đến thôn Hưng Phú, xã IaRsươm thì bị anh Thiều điều khiển xe ô tô bán tải đuổi theo sau để đánh.

Cùng lúc đó, thì Thuận (cháu của Thiều) cũng điều khiển xe máy đuổi theo Sơn.

Lo sợ Sơn điều khiển xe chạy vào Trạm Cảnh sát giao thông tại xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa nên tất cả giải tán đi về.

anh-tin-toa-giet-nguoi-ngay-20-3-son-ao-vang-ben-trai-trung-va-loi-tai-phien-xet-xu.jpg
Sơn (áo vàng bên trái), Trung và Lợi tại phiên xét xử

Trưa cùng ngày, Sơn cùng bạn đi dự đám cưới tại nhà hàng Sơn Nguyên, biết anh Thiều cũng đi dự đám cưới trên nên Sơn đã lấy 1 con dao thái lan mang theo để phòng thân.

Tại đây, anh Thiều thấy Sơn có mặt trong đám cưới và đang ngồi bàn đầu nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thuận và Thuận nói lại với Trung biết.

Tan tiệc cưới, khi đi ngang qua bàn của Trung, Thuận và Lợi đang ngồi, Thiều vẫy tay gọi cả 3 ra ngoài. Biết giữa anh Thiều và Sơn sẽ xảy ra đánh nhau nên Trung nói Lợi đi cùng ra ngoài để giúp.

Khi ra đến ngoài sân nhà hàng tiệc cưới, thấy anh Thiều đang đánh Sơn thì Trung và Lợi cùng xông vào đánh.

Bị đánh, Sơn rút dao thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát vào vùng bụng, vai của anh Thiều khiến nạn nhân gục xuống.

Sau đó Sơn bỏ chạy thì bị mọi người đuổi theo, bắt giữ đưa về Công an xã Ia Rsươm.

Anh Thiều được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Ayun Pa nhưng đã tử vong.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình và ân hận việc mình đã gây ra.

HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Ngọc Sơn 8 năm tù về tội “Giết người”, Nguyễn Quang Trung 12 tháng tù và Trần Ngọc Lợi 9 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng’.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết người vì mâu thuẫn tranh giành khách hàng