Tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tỉnh Thanh Hóa hiện có hai cơ sở cai nghiện ma túy, đang quản lý và điều trị cho gần 800 học viên theo diện bắt buộc và tự nguyện. Dù đang trong môi trường quản lý đặc thù để rèn luyện, nhưng theo tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, các học viên vẫn được bảo đảm đầy đủ quyền cử tri.
Ghi nhận tại Cơ sở số 1 khu vực phía Bắc và Cơ sở số 2 vùng đồng bằng, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang lan tỏa mạnh mẽ qua từng bảng niêm yết danh sách ứng cử viên và những buổi tuyên truyền lưu động sôi nổi.

Để ngày hội lớn của toàn dân diễn ra đúng quy trình và tuyệt đối an toàn, lãnh đạo các cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với Tổ bầu cử địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Khu vực bỏ phiếu được ưu tiên bố trí tại các hội trường lớn, trang bị đầy đủ hòm phiếu và các vật dụng cần thiết, vừa đảm bảo tính kín đáo, vừa thuận tiện cho việc bỏ phiếu của học viên.
Trung tá Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 cho biết, đơn vị đã lập danh sách 608 cử tri đủ điều kiện, đồng thời nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương để cập nhật thông tin cho cả những học viên mới tiếp nhận hoặc những người sắp hoàn thành thời gian cai nghiện, đảm bảo quyền lợi xuyên suốt cho học viên dù họ đang ở cơ sở hay đã trở về với gia đình.

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Thiếu tá Lê Đình Hòa khẳng định, đơn vị đã thành lập các tổ công tác chuyên trách để rà soát kỹ lưỡng các tiêu chuẩn về quốc tịch và độ tuổi theo quy định. Việc niêm yết công khai danh sách tại khuôn viên không chỉ để kiểm tra, giám sát mà còn là cách để các học viên trực tiếp theo dõi quyền lợi của mình. Những buổi sinh hoạt chung giờ đây không còn là những câu chuyện thường nhật, mà thay vào đó là những cuộc thảo luận sôi nổi về chương trình hành động của các ứng cử viên, tạo nên một nét đẹp nhân văn hiếm thấy nơi môi trường điều trị đặc thù.
Học viên N.V.T tại Cơ sở số 1 chia sẻ, sau khi được cán bộ tuyên truyền, anh cảm thấy rất ấm lòng vì nhận ra mình vẫn là một công dân có ích, được xã hội tôn trọng và tin tưởng. Chính cảm giác được thực hiện quyền làm chủ đất nước đã khơi dậy lòng tự trọng, giúp những người lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm và có thêm động lực để sớm tái hòa nhập cộng đồng.
Việc chú trọng bảo đảm quyền bầu cử tại các cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong ngày hội lớn của dân tộc, đã thể hiện rằng mọi công dân đều bình đẳng và không ai bị bỏ lại phía sau. Đây chính là "tiết học" quý giá về lòng yêu nước, giúp các học viên vững tin hơn trên hành trình hoàn thiện mình để trở về làm người có ích cho xã hội.