Ngày 18/4, tại TP Buôn Ma Thuột, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai chủ trương của Trung ương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Hội nghị nhằm thảo luận, thống nhất các nội dung quan trọng liên quan đến việc hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, chuẩn bị cho bước chuyển đổi hành chính. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An chủ trì hội nghị.
Sau khi cùng nhau theo dõi thước phim tổng quan về tiềm năng và thành tựu nổi bật của cả hai tỉnh, các đại biểu đã tiến hành thảo luận sâu sắc về 7 nội dung trọng tâm do Tổ phối hợp liên tỉnh trình bày. Các vấn đề chính được đặt ra bao gồm: Xây dựng dự thảo đề án sáp nhập, nguyên tắc tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự, bảo đảm quyền lợi và đời sống của cán bộ, xử lý tài sản công, cũng như định hướng công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hành chính mới.
Một điểm nhấn đáng chú ý tại hội nghị là sự đồng thuận cao giữa lãnh đạo hai tỉnh về việc ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối.
Theo đó, hai bên thống nhất kiến nghị Trung ương phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 29 (giai đoạn 1), đoạn từ Km1342+200 (Quốc lộ 1) đến điểm giao với Quốc lộ 14. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 11.820 tỷ đồng, từ nguồn trái phiếu Chính phủ, do UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất làm cơ quan chủ quản và kỳ vọng triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Đây là tuyến giao thông huyết mạch đóng vai trò động lực, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội vùng liên tỉnh sau khi sáp nhập.
Hai tỉnh cũng đã bước đầu thảo luận về các phương án, phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Mục tiêu là đảm bảo bộ máy vận hành hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Hiện nay, các cơ quan chuyên môn của cả hai tỉnh đang tích cực phối hợp, tiến hành khảo sát thực địa, thu thập dữ liệu để sớm hoàn thiện hồ sơ đề án sáp nhập, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trong thời gian tới.
Hội nghị thể hiện sự thống nhất về chủ trương, khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm cao của lãnh đạo cũng như nhân dân hai tỉnh trong việc thực hiện các nghị quyết lớn của Đảng. Với dân số khoảng 2,8 triệu người, tổng diện tích trên 18.000 km² hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới đầy triển vọng trong hành trình phát triển bền vững, hiện đại và thịnh vượng của khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên.