Việc triệt phá thành công một nhánh đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Quảng Ninh không chỉ góp phần ngăn chặn tội phạm công nghệ cao mà còn tiếp tục khẳng định hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam và Trung Quốc trong đấu tranh với các tội phạm xuyên biên giới.
Ngày 19/6, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam vừa gửi thư cảm ơn Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh vì đã chỉ đạo, đấu tranh triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm vào công dân Trung Quốc hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, ngày 14/4/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Bãi Cháy kiểm tra hành chính căn hộ TT2-02, khu đô thị Beverly Hills, khu 4, phường Bãi Cháy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 33 công dân Trung Quốc đang tạm trú, gồm 32 nam và 1 nữ. Trong số này có 20 trường hợp nhập cảnh hợp pháp và 13 trường hợp nhập cảnh trái phép. Toàn bộ số người trên đều không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 31 máy tính để bàn đang hoạt động, kết nối internet, nghi phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Quá trình đấu tranh làm rõ, nhóm đối tượng trên là một nhánh của tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia với nạn nhân chủ yếu là công dân Trung Quốc. Các đối tượng lập website giả mạo nền tảng đầu tư mở gian hàng “TikTok Shop” (còn gọi là “Douyin Mall”), tiếp cận bị hại thông qua phần mềm “PC.exe” hiển thị tên “69Yue”.
Nhóm đối tượng tại Quảng Ninh được phân công tư vấn mở gian hàng, hướng dẫn nạp tiền và phối hợp với các mắt xích khác trong đường dây để chiếm đoạt tài sản. Chúng xây dựng nhiều kịch bản giả danh cơ sở sản xuất hàng hóa và khách hàng có nhu cầu mua hàng nhằm tiếp cận những người muốn đầu tư kinh doanh.
Sau khi bị hại chuyển tiền đặt hàng sản xuất, các đối tượng tiếp tục giả làm người mua, đặt các đơn hàng có giá trị lớn cùng mức lợi nhuận hấp dẫn để dụ dỗ nạn nhân tiếp tục chuyển tiền. Khi bị hại phát hiện dấu hiệu lừa đảo, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.
Xác định vụ việc có yếu tố tội phạm xuyên quốc gia và các bị hại đều là công dân Trung Quốc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Bộ Công an, đề xuất thông qua kênh hợp tác quốc tế để phía Trung Quốc tiếp nhận các đối tượng cùng toàn bộ tang vật phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 15/5/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức bàn giao 33 đối tượng cùng tang vật cho lực lượng chức năng Trung Quốc.
Trong thư cảm ơn gửi Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh, Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh: “Năng lực phá án hiệu quả cùng sự phối hợp chặt chẽ và trao đổi thông tin kịp thời giữa Quý Bộ và cơ quan Công an địa phương đã minh chứng sâu sắc cho tình hữu nghị nồng ấm giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc theo tinh thần ‘Vừa là đồng chí, vừa là anh em’, thể hiện truyền thống hợp tác tốt đẹp, giúp đỡ lẫn nhau của cơ quan thực thi pháp luật hai nước”.
Đại sứ quán Trung Quốc đồng thời đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc.
Việc phía Trung Quốc gửi thư cảm ơn không chỉ là sự ghi nhận đối với kết quả đấu tranh chuyên án mà còn cho thấy hiệu quả của cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước trong bối cảnh các loại tội phạm công nghệ cao, lừa đảo xuyên quốc gia ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc.